- Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh. Riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, hôm nay (ngày 3/3), phía Tây Bắc bộ còn tiếp diễn mưa, rét do chịu tác động của không khí lạnh. Nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh, thấp nhất từ: 15 – 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ C.

Không khí lạnh còn tác động đến miền Bắc đến cuối tuần này.

{keywords}
Khu vực Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, trời rét (ảnh minh họa, Nguồn: HNM)

Trong khi đó, kiểu thời tiết nắng nóng lại khống chế khu vực Nam bộ. Vào ban ngày nắng mạnh gần như kéo dài từ buổi sớm cho đến chiều muộn. 

Vào buổi trưa chiều sẽ xảy ra hiện tượng nắng nóng ở các tỉnh miền Đông với nhiệt độ cao nhất có thể nằm trong khoảng từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/3/2015:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ, phía nam 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ, riêng miền Đông 35 - 37 độ C.

Trong tháng 3/2015 có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh (bao gồm cả các đợt tăng cường) ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh miền Bắc, tuy nhiên do không khí lạnh cuối mùa thường yếu hơn so với các tháng chính mùa đông nên chỉ có thể gây trời rét vào đêm và sáng trong mỗi đợt ảnh hưởng.

Tháng 3/2015 trên phạm vi toàn quốc vẫn phổ biến ít mưa, đặc biệt là thời điểm cao điểm của mùa khô ở Tây Nguyên và Nam Bộ, với tình hình mưa có khả năng xảy ra ít và lượng mưa không nhiều, do vậy tình trạng khô hạn tiếp tục diễn ra căng thẳng.

L.Lam