- Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi có nơi dưới 11 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng đến nền nhiệt của các tỉnh miền Bắc khá mạnh. Nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, đặc biệt vùng núi cao, có nơi giảm dưới 11 độ.

{keywords}
(Ảnh minh họa: VietNamNet)

Sáng sớm nay (2/2), tình trạng sương mù đã bao phủ hầu khắp các vùng núi phía Bắc. Dự báo hiện tượng sương mù sẽ còn kéo dài cả ngày nay. Tại khu vực đồng bằng, sương mù mỏng hơn với tầm nhìn xa từ 3-4km.

Tại các tỉnh miền Trung, không khí lạnh cũng gây mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 13 độ.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, phía Đông Bắc huyện đảo Trường Sa và Nam Biển Đông phía Nam huyện đảo Trường Sa thời tiết cũng rất xấu, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4 mét. Vùng biển ven bờ từ Ninh Thuận đến Vũng Tàu có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày hôm nay (2/2):

Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, phía Nam 16-19 độ C, cao nhất từ 16 đến 19 độ, phía nam 20-23 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội: nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.

Đ.Bảo