- Từ đêm 23/3 miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa mạnh gây mưa rào diện rộng, có thể kèm mưa đá. Không khí lạnh sẽ chấm dứt hiện tượng nồm ẩm những ngày vừa qua.

Dự báo khoảng đêm 23/3, khối không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nền nhiệt giảm khoảng 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo sẽ chỉ ở mức 16-18 độ C, thấp nhất từ 13-14 độ C. Riêng vùng núi rét đậm, sương mù bao phủ.

{keywords}
Từ thứ 5 tuần này, miền Bắc sẽ trở rét kèm mưa dông diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 23/3, toàn miền Bắc sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, có thể kèm theo mưa đá. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 24/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tràn xuống sẽ làm chấm dứt hiện tượng nồm ẩm khó chịu kéo dài (có thời điểm độ ẩm 100%)những ngày qua ở miền Bắc.

Tuy nhiên đợt lạnh sẽ qua rất nhanh. Ngay từ thứ 7 (26/3), miền Bắc sẽ tăng nhiệt, trời ấm áp trở lại.

Trong khi miền Bắc đón gió lạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt lên tới 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 24/3.

Minh Anh