Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, ứng viên thuộc lĩnh vực liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ  vừa có đơn xin rút gửi ngày 25/11. Đây là 1 trong số  75 người đạt đủ phiếu tín nhiệm để công nhận chức danh giáo sư năm 2019.

Ứng viên này được Hội đồng liên ngành đánh giá tốt về chuyên môn.

Theo hồ sơ, ứng viên sinh năm 1974, hiện đang là cán bộ quản lý cấp phòng của một trường ĐH ở Hà Nội.

Ứng viên đã được bổ nhiệm chức danh PGS vào năm 2009; đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; chủ trì hoàn thành 9 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước giải quyết vấn đề cấp bách của địa phương, 1 đê fài cấp nhà nước (NAFOSTED)...và tham gia vào nhiều đề tài khác. Ngoài ra, anh còn công bố 82 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài đăng trên các tạp chí uy tín; xuất bản 3 cuốn sách đều ở các nhà xuất bản uy tín; trong 8 chương sách đã xuất bản thì có 7 chương xuất bản ở các nhà xuất bản quốc tế thuộc danh mục SCOPUS.

Năm 2019, có 98 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ có 440 ứng viên Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) (82 ứng viên GS, 358 ứng viên PGS) từ 26 HĐGS ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Riêng HĐGS ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên (01 ứng viên GS, 46 ứng viên PGS) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Ngày 11/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo: Sau 2 ngày làm việc, kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 75 ứng viên GS, (trong đó có 1 ứng viên của ngành Cơ học đề nghị xét ở dạng đặc biệt), 349 ứng viên PGS.

Danh sách 424 ứng viên được công bố trên website Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Hiện nay, Chủ tịch Hội đồng GSNN đang chuẩn bị ký công nhận các GS, PGS cho năm 2019.

Hạ Anh

Tại sao 16 ứng viên bị "trượt" giáo sư, phó giáo sư?

Tại sao 16 ứng viên bị "trượt" giáo sư, phó giáo sư?

Các ứng viên "trượt" chức danh giáo sư, phó giáo sư cho rằng việc xét duyệt chưa thoả đáng, trong khi văn phòng Hội đồng khẳng định có lý do chính đáng.