Mozilla thách thức Microsoft ở Trung Quốc
ICTnews - Như nhiều người Trung Quốc khác, Gang Lu sử dụng trình duyệt Internet Explorer (IE) của Microsoft để lướt web. Nhưng anh đã chuyển sang dùng Firefox, trình duyệt nguồn mở cách đây 6 năm sau khi đến Anh học tập và phát hiện hầu hết bạn bè, đồng nghiệp của anh đều dùng Firefox.
![]() |
Nhưng mới tháng trước, Mozilla Foundation, hãng nguồn mở phát triển Firefox, đã ký thỏa thuận với công cụ tìm kiếm nổi tiếng nhất Trung Quốc, Baidu, để cho phép người dùng phiên bản Firefox Trung Quốc sử dụng Baidu.
Đây là động thái mới nhất trong chuỗi những hành động phát triển tại Trung Quốc của Mozilla. Hồi tháng 7/2007, Mozilla chính thức có mặt tại Bắc Kinh để kích thích làn sóng nguồn mở và thu hút càng nhiều người dùng Firefox càng tốt.
Mozilla cũng thuê Li Gong – cựu giám đốc mảng MSN của Microsoft tại Trung Quốc – làm chủ tịch và CEO của Mozilla Online – cơ quan hợp pháp đầu tiên của hãng ngoài nước Mỹ. Họ cũng mở văn phòng tại Khu công nghiệp Tsinghua của Bắc Kinh, nơi Google, Sun Microsystems, và cổng Sohu của Trung Quốc đặt văn phòng.
An toàn hơn
Một vấn đề được đặt lên hàng đầu để quảng bá Mozilla là một cái tên Trung Quốc. “Mozilla” là một từ lắp ghép nên không thể dịch sang tiếng Trung Quốc, Mozilla đã đặt tên cho chi nhánh Bắc Kinh là “mou zhi” – nghĩa là “tìm kiếm sự khôn ngoan” trong tiếng Trung.
Tuy vậy, Firefox vẫn còn vô vàn khó khăn. Với hơn 160 triệu cư dân Net, Trung Quốc là thị trường Internet lớn thứ 2 thế giới và có thể vượt qua Mỹ để trở thành số 1 vào cuối thập kỷ. Hơn 4/5 người dùng Net Trung Quốc dùng IE, cơ bản bởi nó được “trọn gói” trong hệ điều hành Windows.
Ước tính, Firefox có 3,5 triệu người dùng ở Trung Quốc, mang lại cho Mozilla chỉ 2% thị phần. Song Mozilla đặt mục tiêu 5% thị phần ở Trung Quốc với khung thời gian là “càng nhanh càng tốt”.
Trong thế giới phương Tây, Mozilla có thể “ăn đứt” thị phần của IE nhờ nguồn mở Firefox. Song tại Trung Quốc, nguồn mở phát triển khó khăn hơn do tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan. Với những bản copy Windows XP hay Vista được bán trên đường phố với giá chưa đến 2 USD, người dùng Net Trung Quốc chẳng có động lực kinh tế nào để dùng Firefox.
Bill Xu, người sáng lập Cộng đồng phần mềm miễn phí ZEUUX, một tổ chức ở Bắc Kinh ủng hộ nguồn mở, chỉ rõ Firefox sẽ thành công ở Trung Quốc nhưng không nên cạnh tranh về mặt giá cả mà nên nhấn mạnh vào các yếu tố bảo mật.
“IE không an toàn lắm. Nó có rất nhiều virus, mã độc. Firefox an toàn hơn, đó là lý do chính nhiều người chọn nó”, ông nói.
Lẫn giữa Firefox và IE
Đội quân Trung Quốc của Mozilla đã tích cực hợp tác với các đối tác địa phương để tùy biến Firefox phù hợp với sở thích của người dùng Trung Quốc. Bên cạnh Baidu, Mozilla đang đàm phán với các công ty Internet Trung Quốc khác.
Ông Li Gong từ chối tiết lộ điều khoản tài chính của Mozilla với Baidu, giải thích rằng nó phụ thuộc vào lưu lượng và doanh thu mà Baidu kiếm được từ chức năng tìm kiếm trên trình duyệt Firefox.
Bởi vì Mozilla đang bắt đầu thu hút chú ý tại Trung Quốc, hãng quyết định tập trung những nỗ lực ban đầu vào việc xây dựng lớp người dùng cốt lõi. Mozilla còn xây dựng một chương trình sứ giả tại 4 trường đại học ở Bắc Kinh, nơi đó các sinh viên tự nguyện làm việc để hướng dẫn những sinh viên khác về Firefox.
Mozilla còn khuyến khích các nhà lập trình và viết web xây dựng website theo tiêu chuẩn của World Wide Web Consortium (W3C) thay vì tiêu chuẩn IE. W3C là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế chính của World Wide Web do “cha đẻ” Internet Tim Berner Lee sáng lập năm 1994 để phát triển nên các tiêu chuẩn của web.
Những việc làm trên có vẻ rất sơ yếu, song rất cần thiết ở Trung Quốc, nơi nhiều người thậm chí không biết họ đang dùng trình duyệt Internet nào. Ông Gong nhớ lại khi đến thăm 1 công ty phần mềm cung cấp Linux cho các cơ quan chính phủ Trung Quốc và nhìn thấy biểu tượng IE trên màn hình desktop của máy tính. Khi ông hỏi người lập trình vì sao lại cài IE trên Linux, họ khăng khăng đó là Firefox.
“Người dùng không biết Firefox là gì, họ chỉ biết click vào biểu tượng này để truy cập Internet”, Gong nói.
Anh Minh
Theo BusinessWeek
