Với lần thứ hai phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở Ngoại hạng Anh, Casemiro sẽ phải chịu án treo giò 4 trận tiếp theo của MU tại sân chơi quốc nội.

Casemiro nhận thẻ đỏ từ trọng tài Anthony Taylor

Tiền vệ người Brazil tỏ ra rất hối hận với đôi mắt ngấn lệ sau tình huống phạm lỗi với Alcaraz.

Ở cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, khi các phóng viên hỏi liệu tấm thẻ đỏ dành cho Casemiro có xác đáng, HLV Ten Hag trả lời.

"Trận đấu đã bị trọng tài phá hỏng. Những quyết định của ông Anthony Taylor ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. 

Tôi muốn nói về hai vấn đề, đó là thẻ đỏ của Casemiro và tình huống trung vệ Bella-Kotchap bên phía Southampton để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trọng tài thiếu nhất quán trong khâu nhận định khiến chúng tôi không biết luật lệ là gì nữa. Pha bóng hậu vệ đội khách để bóng bật tay rất rõ ràng và hiển nhiên."

HLV Ten Hag không hài lòng với công tác trọng tài

Ông thầy Hà Lan cũng lên tiếng bênh vực Casemiro: "Casemiro đã chơi 500 trận ở châu Âu và chưa bao giờ phải nhận hai thẻ đỏ trực tiếp. Cậu ấy đá rắn nhưng không có dụng ý xấu.

Tôi có thể khẳng định với mọi người rằng, Casemiro là cầu thủ lịch sự và luôn đề cao tinh thần fair-play."

Nhận xét về cuộc chạm trán, Ten Hag nói thêm: "Tôi dành lời khen cho toàn đội đã chiến đấu với tinh thần quả cảm, khi phải chơi trong tình thế 10 chống lại 11 người."