Chelsea, MU và West Ham đều đang tìm kiếm chân sút mới trong nửa sau của mùa giải.

Trước đó, Newcastle đã từ chối cho mượn Wilson, dù nhận được lời đề nghị từ Atletico Madrid và AC Milan.

Wilson.jpg
Newcastle muốn bán nhanh Callum Wilson

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cần phải bán bớt cầu thủ thì mới có thể tuyển thêm tân binh, do những quy định ngặt nghèo của Luật công bằng tài chính.

Callum Wilson ghi 46 bàn trong 102 lần ra sân cho Toon. Bản năng săn bàn nơi chàng tiền đạo 31 tuổi đã được chứng minh tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Wilson bỏ lỡ khoảng 40% số trận đấu do chấn thương. Hơn nữa, hợp đồng giữa anh và Newcastle chỉ còn 18 tháng nữa là hết hạn.

Lãnh đạo CLB muốn thanh lý nhằm thu về một khoản tiền tái đầu tư. Tương tự trường hợp của Miguel Almiron, được Al-Shabab ở Saudi Arabia đặt vấn đề chuyển nhượng.

Về phần MU, trong tay HLV Ten Hag chỉ còn một tiền đạo cắm thực thụ là Rasmus Hojlund, sau khi Martial dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng.

Nhìn sang Chelsea, Pochettino cũng đau đầu về những vấn đề trên hàng công. Nicolas Jackson, Armando Broja đều chưa đáp ứng được kỳ vọng khi xếp đá cao nhất trên hàng công.

Chính vì thế, Callum Wilson được xem là sự bổ sung chất lượng, giá phải chăng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.