Trung vệ Argentina ôm đầu gối đau đớn sau tình huống va chạm với Vladimir Coufal trong cuộc đấu West Ham cuối tuần qua.

Lisandro Martinez không thể tiếp tục thi đấu, nhường chỗ cho Varane. Kết thúc trận cầu trên sân Old Trafford, HLV Ten Hag xác nhận, cậu học trò dính chấn thương nặng.

Lisandro.jpg
Lisandro Martinez không bị đứt dây chằng chéo trước như lo ngại

Tuy nhiên, sau khi được đưa đi chụp cắt lớp kiểm tra, Lisandro Martinez không bị đứt dây chằng chéo trước. Nếu rơi vào trường hợp trên, cầu thủ 26 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng.

Kết quả xác định, Lisandro Martinez chỉ bị bong gân dây chằng bên, nên xa sân cỏ từ 6 đến 8 tuần.

HLV Ten Hag hy vọng, trung vệ thuận chân trái này có thể trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế vào cuối tháng 3.

Nhiều khả năng, Lisandro sẽ lỡ hẹn 6 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, găp Aston Villa, Luton, Fulham, Manchester City, Everton và Sheffield United, cũng như vòng 5 FA Cup.

Trong bối cảnh mất đi chân chuyền và kéo bóng xuất sắc dưới hàng thủ, HLV Ten Hag sẽ phải xoay sang phương án sử dụng Varane, Lindelof hoặc Evans đá trung vệ lệch trái bên cạnh Maguire.