Đội bóng thành Manchester đã theo đuổi De Jong cả mùa hè chuyển nhượng 2022, trước khi thừa nhận thất bại vào tháng trước.

Erik ten Hag không thể tái hợp với De Jong, trò cưng của ông thời còn làm việc tại Ajax. Thay vào đó, MU chi ra 70 triệu bảng để lấy về Casemiro.

De Jong quyết định ở lại Barcelona

Theo nhật báo AD (Hà Lan), sự thiếu quyết đoán của các sếp MU khiến họ phải trả giá đắt đổ bể thỏa thuận.

Thực tế, lãnh đạo Quỷ đỏ biết phải trả số tiền bao nhiêu để có được chữ ký Frenkie de Jong sau khi tiền vệ này phục vụ cho tuyển Hà Lan hồi đầu tháng 6.

Tuy nhiên, MU dao động trước mức giá chào bán 73 triệu bảng mà phía Barca đưa ra. Mọi thứ không tiến triển cho đến lúc De Jong trở lại sau kỳ nghỉ hè.

Đến thời điểm đó, cầu thủ người Hà Lan bày tỏ quyết tâm ở lại Nou Camp, khiến thương vụ càng trở nên khó khăn.

Đội bóng nước Anh cuối cùng cũng đồng ý trả số tiền 73 triệu bảng, kèm theo giao kèo thời hạn 5 năm với mức lương 350.000 bảng/tuần cho De Jong.

Dẫu vậy, cựu tiền vệ Ajax đã từ chối, không muốn chuyển đến đội bóng chơi ở Europa League.

Khi nhìn lại toàn bộ quá trình chuyển nhượng, các sếp MU tin rằng, nếu nỗ lực hơn nữa để ký hợp đồng với De Jong vào tháng 6, có lẽ họ đã thành công.