Hơn 1 nghìn chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc đã bị Công an phát hiện thu giữ. Lê Ngọc Lan khai nhận, mua số bánh trên qua mạng xã hội với giá 3 nghìn đồng/chiếc để bán kiếm lời.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa phối hợp với Đội quản lý thị trường Hà Nam phát hiện và thu giữ hơn 1 nghìn chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3, Cục quản lý thị trường phát hiện Lê Ngọc Lan (SN 1989), trú ở xã La Sơn, huyện Bình Lục đang kinh doanh buôn bán hơm 1 nghìn chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý.

Mua hàng nghìn chiếc bánh trung thu trên mạng xã hội với giá 3 nghìn đồng về bán kiếm lời - Ảnh 1.

Lan mua mỗi chiếc bánh giá chỉ 3 nghìn đồng để bán kiếm lời

Tại thời điểm kiểm tra, Lan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên. Bước đầu Lan khai nhận, đã mua số bánh trên qua mạng xã hội với giá 3 nghìn đồng/chiếc để bán kiếm lời.

Đây là vụ thứ 2 Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục quản lý thị trường thu giữ số lượng bánh Trung thu không rõ nguồn gốc với số lượng lớn. Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao vụ việc cho Cục quản lý thị trường để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phụ nữ Việt Nam