Sáng 7/2, thời tiết tại Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, ẩm ướt khiến nhiều tuyến đường lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trên tuyến đường Nguyễn Trãi (hướng từ Hà Đông - Thanh Xuân), dòng ô tô, xe máy ken đặc, các phương tiện chỉ có thể đi với vận tốc từ 5-10km/h.

Dòng phương tiện ken đặc đường Nguyễn Trãi
Tại lối vào hầm chui Thanh Xuân, lượng ô tô, xe máy gia tăng đột biến

Ghi nhận lúc 7h30 sáng, tại nút giao phố Chiến Thắng - Nguyễn Trãi kéo dài đến hầm chui Thanh Xuân, lượng phương tiện tăng đột biết và bị dồn ứ. 

Anh Hoàng Mạnh Hải (trú tại Quang Trung, Hà Đông) cho biết, người đi xe máy mặc áo mưa rất vướng víu khiến tốc độ lưu thông cũng giảm đáng kể. 

“Bình thường tôi đi từ Hà Đông đến Tây Sơn mất khoảng nửa tiếng, còn ngày mưa gió này thì mất cả tiếng chưa đến nơi”, anh Hải nói. 

Đường Khuất Duy Tiến, phương tiện ùn ứ kéo dài
Nhiều người đi xe máy bất chấp nguy hiểm đi lên Vành đai 3 trên cao

Chị Lê Thị Phượng (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, do trời mưa nên lượng ô tô cũng tăng đáng kể, đây cũng là nguyên nhân gây tắc đường. 

Tại đường Khuất Duy Tiến (hướng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển), tình trạng ùn tắc kéo dài diễn ra ở cả hai chiều đường. Nhất là tại lối lên, xuống đường Vành đai 3 trên cao, có đến 2 hàng ô tô xếp hàng di chuyển.

Xe máy lên vỉa hè để thoát tắc
Trời  mưa ẩm khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn

Còn tại “điểm nóng” về ùn tắc giao thông, từ đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Ngã Tư Sở, tắc kéo dài ngay từ lối ra của hầm chui Thanh Xuân. Ô tô, xe máy đi đan vào nhau theo kiểu “điền vào chỗ trống” khiến tình hình giao thông hỗn loạn.

Lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài

Đến hơn 9h30, tình hình giao thông tại Thủ đô mới bắt đầu “giảm nhiệt”, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Láng… có thể lưu thông bình thường.