Từ sáng sớm ngày 14/9, ở Hà Nội có cơn mưa lớn. Mưa lớn triền miên không ngớt cả buổi sáng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Đặc biệt mưa vào giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc kéo dài.

Từ 7h30 sáng, tuyến đường Phùng Hưng đi Khu đô thị Thanh Hà (Hà Đông) ùn ứ đến hơn 1km. Hàng dài phương tiện xếp hàng nhích từng mét để di chuyển.

Tại đường Trần Phú (Hà Đông), phương tiện cũng bị dồn ứ ở cả hai chiều. Lực lượng CSGT đã rất vất vả để phân luồng phương tiện trên trục đường này. 

Chị Hoàng Khánh Huyền (Quang Trung, Hà Đông) cho biết, trời mưa lớn, kéo dài không ngớt nên việc di chuyển rất khó khăn. 

CSGT rất vất vả để điều tiết giao thông tại nút này
Nhiều người đã đi lên vỉa hè để thoát ùn tắc
Do đường mưa trơn, đã có một số vụ va chạm xảy ra

Tình trạng ùn ứ cục bộ cũng xảy ra tại Hầm chui Thanh Xuân, hướng từ Thanh Xuân - Đống Đa, lượng phương tiện đông và đường trơn trượt khiến nhiều xe phải di chuyển chậm để qua hầm nên xảy ra ùn tắc.

Ô tô, xe máy di chuyển qua Hầm chui Thanh Xuân gặp khó khăn

Cũng xảy ra ùn tắc kéo dài, đường dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở bị dồn ứ đến gần 1km. Có đến 3 - 4 dàn ngang để chờ qua cầu vượt này.

Mưa to khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn
Cầu vượt Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài

Đến 9h30 cùng ngày, mưa vẫn chưa ngớt khiến nhiều tuyến đường vẫn lâm vào cảnh ùn tắc.