Số người chết tại New York vượt mốc 10.000

Số người chết do virus corona chủng mới tại bang New York đã vượt quá 10.000 người – Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết. Ông nói, 671 người đã tử vong trong vòng 24 giờ qua. Ông tin rằng “thời điểm tồi tệ nhất đã qua” khi số người nhập viện có dấu hiệu ổn định.

{keywords}
New York vắng lặng giữa đại dịch

Toàn nước Mỹ hiện đã có 23.232 ca tử vong được ghi nhận, trong tổng số 577.307 ca nhiễm. Như vậy, so với ngày 12/4, hiện Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 20.000 ca nhiễm và 1.140 trường hợp tử vong. Bang Wyoming cũng ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên, đồng nghĩa với việc cả 50 bang của Mỹ đều đã có người chết do Covid-19.

Tín hiệu tốt từ Tây Ban Nha

Thêm 517 người đã tử vong ở Tây Ban Nha trong ngày 12-13/4, mức tăng thấp thứ 2 trong 3 tuần – Bộ Y tế nước này công bố hôm 13/4. Trong ba tuần qua chỉ có 2 lần, số người chết hàng ngày dưới mức 600 người. Hiện Tây Ban Nha ghi nhận 17.628 ca tử vong và 87.280 ca nhiễm vẫn đang được điều trị, trên tổng số 169.628 ca nhiễm.

{keywords}
Một y tá lấy thuốc cho bệnh nhân Covid-19 ở Barcelona, Tây Ban Nha

Khoảng 300.000 công nhân thuộc dạng không thiết yếu sẽ quay trở lại làm việc từ ngày 13/4 ở khu vực Madrid. Mặc dù vẫn ghi nhận hàng trăm ca tử vong mới mỗi ngày, song Tây Ban Nha thông báo sẽ bắt đầu dỡ bỏ một số giới hạn trong lệnh phong tỏa tại nước này, bắt đầu từ sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Những người lao động không thể làm việc tại nhà sẽ được phép trở lại làm việc. Tuy nhiên, các cửa hàng, quán bar và các địa điểm kinh doanh thuộc diện không thiết yếu khác vẫn đóng cửa.

Italia vượt mốc 20.000 người chết

Tổng số người chết do Covid-19 tại Italia đã tăng lên mức 20.465 người, tăng 566 người – Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia cho biết hôm 13/4. Số ca nhiễm hiện vẫn đang được điều trị là 103.616, tăng 1.363 người kể từ ngày 12/4, một trong những mức tăng thấp nhất trong tuần qua.

Tổng số ca nhiễm tại Italia cho đến thời điểm hiện tại là 159.516 người.

Pháp gia hạn các biện pháp chống dịch đến 11/5

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gia hạn các biện pháp khẩn cấp chống Covid-19. Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp đến người dân, ông cho biết các biện pháp nghiêm ngặt sẽ tiếp tục được áp dụng và biên giới sẽ đóng cửa cho đến ngày 11/5.

{keywords}
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia

“Chúng ta vẫn chưa vượt qua đại dịch, và chúng ta phải tiếp tục nỗ lực và áp dụng các quy định. Các quy định này càng được tuân thủ, chúng ta càng có thể cứu được nhiều người”, ông nói. Từ nay đến ngày 11/5, Pháp sẽ có thể xét nghiệm tất cả các công dân có triệu chứng của Covid-19.

Tổng số ca tử vong ở Pháp đã lên đến 14.986, tăng 574 so với một ngày trước đó – Bộ Y tế Pháp công bố. Bộ này cho biết có thêm 6.821 người đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, giảm nhẹ từ con số 6.845 hôm 12/4. 

Số người chết tại Anh sẽ còn tăng

Số người chết tại Anh hiện ở mức 11.347 người, tăng 717 người so với ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm hiện ở mức 89.569. Phát ngôn viên của Thủ tướng Boris Johnson cho biết, 18.000 xét nghiệm đã được thực hiện tại Anh trong 24 giờ qua. Trưởng cố vấn khoa học của chính phủ Anh Patrick Vallance cho biết số ca tử vong hàng ngày tại Anh sẽ còn tiếp tục tăng trong vài tuần tới, và sẽ bắt đầu bình ổn sau 2-3 tuần nữa.

{keywords}
Thủ đô London im ắng do Covid-19

Ngoài ra, phát ngôn viên của Thủ tướng Johnson cũng cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi được xuất viện. 

Một số tin tức khác liên quan đến đại dịch Covid-19 trên thế giới:

- Bộ trưởng y tế các quốc gia G20 dự kiến sẽ có cuộc họp qua mạng vào ngày 19/4, để thảo luận về tác động của đại dịch Covid-19 lên ngành y tế và xã hội trên thế giới.

- Nigeria sẽ giới hạn lệnh phong tỏa thêm 14 ngày để ngăn chặn virus. Lệnh phong tỏa hiện tại bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/3. Nước này hiện có 343 ca nhiễm và 10 trường hợp tử vong.

- Số ca nhiễm tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng 4.093 trong 24 giờ qua, bên cạnh 98 trường hợp mới tử vong. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ áp dụng lệnh phong tỏa mới vào cuối tuần tới.

- Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hứa trao thưởng 1 triệu USD cho các nhà khoa học nước này phát triển được vắc-xin phòng Covid-19. Ukraina hiện có 3.102 ca nhiễm với 93 trường hợp tử vong.

- Singapore xác nhận thêm 386 ca nhiễm mới trong ngày 13/4, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu tại quốc gia này, đưa tổng số ca nhiễm lên 2.918 với 9 trường hợp tử vong. Phần lớn các ca nhiễm mới liên quan đến các ổ dịch trong ký túc xá của người lao động nhập cư.

- Số ca tử vong do Covid-19 tại Canada đã tăng gần 9% chỉ trong vòng một ngày – số liệu chính thức của cơ quan y tế công cộng nước này cho biết. Canada hiện có 25.551 ca nhiễm và 767 người tử vong.

- Tổng thống Vladimir Putin nói tình hình dịch bệnh tại Nga đang có chuyển biến xấu, và nước này phải thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết “cho mọi tình huống có thể xảy ra, bao gồm tình huống khó khăn và tồi tệ nhất”. Nga hiện có 18.328 ca nhiễm với 148 trường hợp tử vong.

- Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, tốc độ giảm số ca nhiễm sẽ chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng. Theo ông, các quốc gia cần thận trọng khi dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội.

Anh Thư