“Một nhóm máy bay B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ từ căn cứ Minot ở bang Bắc Dakota đã được triển khai đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để hỗ trợ nhóm đặc nhiệm ném bom thuộc Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương”, hãng tin Sputnik của Nga dẫn thông cáo của USSTRATCOM đưa ra hôm 15/7.

{keywords}
Một máy bay từ căn cứ không quân Minot, Mỹ bay tới đảo Guam. Ảnh: Pacaf.af.mil

“Nhóm oanh tạc cơ B-52 được triển khai với mục đích thể hiện cam kết của nước Mỹ tới các quốc gia đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, thông cáo cho biết thêm.

Trang web của Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương (PACAF) cho biết, nhóm oanh tạc cơ B-52 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Dự kiến, các máy bay này sẽ tham gia hỗ trợ huấn luyện binh sĩ của các quốc gia đồng minh trong cuộc tập trận Talisman Saber 2021.

{keywords}
Dàn oanh tạc cơ B-52 có mặt tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Ảnh: Pacaf.af.mil
{keywords}
Máy bay B-52 hạ cánh xuống căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Ảnh: Pacaf.af.mil
{keywords}
Ảnh: Pacaf.af.mil
{keywords}
Ảnh: Pacaf.af.mil
{keywords}
Ảnh: Pacaf.af.mil

Tuấn Trần

Trinh sát cơ Mỹ áp sát không phận, Nga điều máy bay lên đánh chặn

Trinh sát cơ Mỹ áp sát không phận, Nga điều máy bay lên đánh chặn

Theo giới quân sự Nga, vụ việc trên xảy ra vào ngày 11/7 tại vùng trời Biển Đen.

Trinh sát cơ Pháp áp sát không phận, Nga điều tiêm kích đánh chặn

Trinh sát cơ Pháp áp sát không phận, Nga điều tiêm kích đánh chặn

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ việc trên xảy ra ngày hôm qua (8/7) tại vùng trời Biển Baltic.