Máy bay ném bom B-52. Ảnh: Reuters

Theo hãng Reuters, một nguồn tin giấu tên hôm nay (31/10) cho biết, các cơ sở chuyên dụng dành cho các máy bay ném bom của Mỹ sẽ được thiết lập tại căn cứ Tindal của không quân Australia. 

Thông tin được hãng ABC News đăng tải đầu tiên, dựa trên các tài liệu của Mỹ. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói, Australia đôi khi tham gia các liên minh quốc phòng cùng với Mỹ. 

Theo ABC News, việc Mỹ triển khai các máy bay ném bom tới Australia là nhiệm vụ luân phiên dài hạn, nhằm biến lãnh thổ phía bắc của Australia thành một trung tâm quân sự quan trọng. Lầu Năm Góc được cho là đang muốn xây dựng một cơ sở hoạt động, gồm cả trung tâm bảo dưỡng và khu vực chứa 6 chiếc B-52 tại căn cứ Tindal. 

Việc mở rộng căn cứ sẽ tiêu tốn 100 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Các cơ sở mới sẽ hỗ trợ cho các hoạt động chiến lược, cũng như để tiến hành các cuộc diễn tập kéo dài 15 ngày trong suốt mùa khô của phi đội máy bay ném bom B-52 được triển khai. 

Không quân Mỹ cho biết, việc triển khai máy bay ném bom tới Australia là nhằm phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ rằng Mỹ có khả năng thể hiện sức mạnh không quân của mình. 

Các hoạt động xây dựng tài sản quân sự của Mỹ không chỉ giới hạn ở căn cứ Tindal. Mỹ còn đang xây dựng một kho nhiên liệu máy bay trị giá 270 triệu USD ở ngoại ô Darwin, cách căn cứ Tindal khoảng 320km. Cùng lúc, căn cứ do thám chung của Mỹ và Australia là Pine Gap ở gần Alice Spring được cho là đang được nâng cấp.