Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên án gay gắt về vụ đánh bom tại nhà ga thành phố Volgograd, phía nam nước Nga hôm 29/12.
TIN BÀI LIÊN QUAN:

Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul cho biết Mỹ chỉ trích vụ tấn công khủng bố trên bằng những lời lẽ gay gắt nhất.
"Chúng tôi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và đoàn kết với người dân Nga trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức," ông nói.
Người đứng đầu chính sách ngoại giao EU Catherine Ashton cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công chết người tại Volgograd.
"Tôi rất đau lòng trước những mất mát về người và chia sẻ sự đồng cảm của tôi với chính phủ Nga cũng như các nạn nhân và gia đình của họ. Tôi mong họ sẽ sớm bình phục. Không thể tha thứ cho những tội ác như vậy.." bà nói.
Trong một bài phát biểu sau vụ đánh bom, tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết: "Không thể bào chữa cho những vụ tấn công man rợ như vậy. NATO và Nga cùng nhau chống lại chủ nghĩa khủng bố, bao gồm hợp tác về mặt công nghệ để ngăn các vụ tấn công tại các hệ thống giao thông công cộng."
Ngày 29/12, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết tại lối vào chính của nhà ga Volgograd-1.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "yêu cầu chính phủ Nga, đặc biệt là Bộ Các tình trạng Khẩn cấp, Bộ Y tế và thống đốc khu vựcVolgograd, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để mang tới mọi sự hỗ trợ thiết yếu cho các nạn nhân trong vụ nổ", thư ký báo chí của tổng thống, ông Dmitry Peskov cho biết.
"Ông Putin nói rằng nếu cần, những người bị thương cần nhanh chóng được chuyển tới các trung tâm y tế ở Moscow bằng các máy bay đặc biệt," Peskov nói. "Tổng thống đã chỉ đạo Ủy ban Điều tra thực hiện đầy đủ các bước điều tra cần thiết và các cơ quan lập pháp cần đưa ra các biện pháp phù hợp để đảm bảo an ninh."
Volgograd nằm cách khu vực Bắc Caucasus bất ổn của Nga khoảng 500km và cách Sochi, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa đông 690km về phía tây nam.
Được biết, vụ nổ hôm 29/12 xảy ra hai ngày sau một vụ đánh bom khác tại thành phố Pyatigors, Bắc Caucasus.
Sầm Hoa (Theo Ria/Neurope)