Theo Eurasiantimes, trong ngày 31/1, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã hoàn tất cuộc tập trận thường niên tại căn cứ không quân Thule ở Greenland. Đây là lần đầu tiên các tiêm kích F-35 được triển khai tới căn cứ quân sự nằm sâu trong vòng Bắc Cực.

"Cuộc tập trận ở Thule được thực hiện để kiểm tra khả năng tác chiến và sự sẵn sàng của NORAD trong việc đối phó với các nguy cơ tiềm tàng ở phía Bắc", Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Tiêm kích F-35 tại căn cứ Thule, Greenland. Ảnh: NORAD

Thule là căn cứ không quân nằm cách vòng Bắc Cực 1.200km, được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh như một khu vực để thực hiện các cuộc đáp trả hạt nhân. Sau khi Liên Xô tan rã, căn cứ này mất dần đi sự quan trọng khi Mỹ chuyển sự chú ý tới Alaska.

Tuy vậy, khi Nga và Trung Quốc có những động thái muốn mở rộng tầm ảnh hưởng tại Bắc Cực, căn cứ Thule đã được quan tâm trở lại. Việc triển khai các tiêm kích F-35 tới đây là một phần trong kế hoạch củng cố sức mạnh quân sự của Mỹ tại cực bắc của Trái Đất.

>> Đọc thêm tin quân sự trên báo VietNamNet