Reuters cho biết, nước Nga vừa trải qua một ngày tồi tệ khi quốc gia này có thêm 10.817 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên hơn 198.676 người. Đồng thời, trong 24 giờ qua, Bộ Y tế nước này ghi nhận thêm 104 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng do dịch Covid-19 lên 1.827 người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19 với tổng số ca nhiễm cũng như tử vong vì dịch cao nhất thế giới. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 24 nghìn ca nhiễm mới và hơn 1.300 người thiệt mạng, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc tính đến sáng 10/5 lên hơn 1,34 triệu người, với hơn 80.000 trường hợp trong số đó đã tử vong.

Tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia thuộc Đông Nam Á trong ngày 9/5 cũng diễn biến hết sức phức tạp.

{keywords}
Lực lượng y tế Singapore làm xét nghiệm cho lao động nhập cư. Ảnh: Reuters

Reuters trích số liệu từ Bộ Y tế Singapore đã ghi nhận thêm 753 ca dương tính với virus Sars-CoV-2 trong ngày 9/5, nâng tổng số ca bệnh lên 22.460. Phần lớn những ca Covid-19 mới được phát hiện nằm tại lực lượng lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho biết, nước này trong 24 giờ qua đã ghi nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước này với 533 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân mắc Sars-CoV-2 lên 13.645 người. Ông Yurianto kêu gọi người dân nước này nên tiếp tục tuân thủ lệnh ở nhà nhằm ngăn dịch phát tán.

Bộ Y tế Phillippines thông báo trong ngày 9/5 đã ghi nhận thêm 147 ca nhiễm và 8 trường hợp tử vong do Sars-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 10.610 và 704. Cũng trong ngày 9/5, Phillippines đã có thêm 108 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số người khỏi bệnh ở quốc gia này lên 1.842.

Tổ chức Airlines UK đại điện cho nhiều hãng hàng không tại Anh trong ngày 9/5 đưa ra tuyên bố rằng, họ sẽ áp dụng quy định cách ly bất kỳ hành khách quốc tế nào nhập cảnh vào Anh trong vòng 14 ngày kể từ tháng 6 tới, nhằm ngăn nguy cơ dịch bệnh tới từ nước ngoài sẽ tạo ra đợt dịch ‘thứ hai’ đối với nước này.

“Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ người dân Anh và giảm nguy cơ bệnh dịch phát tán, trong khi chúng ta tiến hành giai đoạn hai trong việc phòng chống dịch”, Reuters trích nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết.

Tại ổ dịch lớn nhất châu Âu là Tây Ban Nha trong ngày 9/5 đã xác nhận thêm 2.666 ca nhiễm và 179 ca tử vong mới, nâng tổng số người nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 262.783 và 26.478.

{keywords}
Người dân thành phố Madrid, Tây Ban Nha tuân thủ ‘giãn cách xã hội’ khi ra khỏi nhà. Ảnh: Reuters

Chính phủ Tây Ban Nha cùng ngày tuyên bố sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa tại nhiều vùng trên toàn quốc trong những ngày tới, cho phép người dân được đến những nơi công cộng như nhà hát hay hay rạp chiếu phim. Riêng hai thành phố lớn nhất Tây Ban Nha là Madrid và Barcelona sẽ vẫn giữ lệnh phong tỏa ít nhất thêm một tuần nữa.

Tuấn Trần