Ngày 28/2, tờ Korea News đưa tin Cục điều tra Dịch vụ thuế khu vực Seoul mở cuộc điều tra thuế bất thường với nam diễn viên Kwon Sang Woo và công ty quản lý Soo Company. Theo truyền thông Hàn Quốc, các cuộc điều tra thuế bất thường chỉ được tiến hành khi cơ quan chức năng nghi ngờ cá nhân hoặc tổ chức có hành vi trốn thuế.

Kwon Sang Woo và công ty quản lý của nam diễn viên bị phạt hơn 1 tỷ won (hơn 17 tỷ đồng) sau cuộc điều tra thuế của Cục Thuế Quốc gia. Trước đó, nam diễn viên đã mua 5 chiếc siêu xe Maybach, Ferrari và Rolls-Royce trị giá hàng trăm triệu won thông qua công ty riêng. Sau khi bị điều tra thuế, Kwon Sang Woo đã bán tất cả siêu xe. 

Mua xe dưới danh nghĩa doanh nghiệp sẽ được giảm thuế nên đây được cho là mánh khóe để trốn thuế. Sau khi rà soát lại báo cáo, Kwon Sang Woo tự nguyện nộp đủ 1 tỷ won (hơn 17 tỷ đồng) mà Cục thuế truy thu.

Kwon Sang Woo nộp phạt hơn 17 tỷ đồng sau khi bị điều tra thuế.

Trước thông tin Kwon Sang Woo trốn thuế, công ty quản lý của nam diễn viên đã lên tiếng về vụ việc này. Công ty quản lý giải thích rằng, có sự chênh lệch tại thời điểm phân bổ lỗ và lãi của công ty trên báo cáo thuế, dẫn đến việc bị nhìn nhận là hành vi trốn thuế.

Trước đó, Kwon Sang Woo được Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc bình chọn là công dân nộp thuế tiêu biểu năm 2005. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Kể từ đó, nam tài tử hoạt động tích cực với tư cách thành viên quan hệ công chúng danh dự của Dịch vụ Thuế Quốc gia.

Nam diễn viên Kwon Sang Woo.

Kwon Sang Woo sinh năm 1976, khán giả biết đến anh qua bộ phim đầu tay Lời cầu hôn ngọt ngào. Sau đó, anh tham gia một số bộ phim khác như Nấc thang lên thiên đường, Bản tình ca buồn, Cô bạn gia sư, Cám dỗ, Thám tử gà mờ, Sát thủ vô cùng cực, Ván cờ sinh tử,… Năm 2008, ngôi sao Hàn Quốc kết hôn với Hoa hậu Hàn Quốc Son Tae Young. Cặp đôi có một bé trai và một bé gái.

Thắm Nguyễn