Lãnh đạo UBND phường Kênh Dương (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) sáng nay cho biết, tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam vừa có 1 nam sinh tử vong do rơi từ tầng cao.

Nạn nhân tên là D.Đ.K, sinh viên năm thứ 4 khoa Ngoại ngữ.

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: CTV

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Minh Đức, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam cho biết, khoảng 9h30 sáng nay, trong tiết học thứ 3, bảo vệ nhà trường nghe thấy tiếng động mạnh ở khu vực mặt sau của giảng đường C2 và đến kiểm tra thì phát hiện 1 nam sinh nằm tại đó.
Ngay sau đó, nhà trường gọi cấp cứu và cán bộ y tế có mặt, khẩn trương sơ cấp cứu tại chỗ cho nam sinh này.
Các bộ phận liên quan trong trường, cùng Công an phường cũng nhanh chóng tới hiện trường, theo dõi hỗ trợ.
Nhà trường cũng đã gọi điện thông báo cho gia đình nam sinh D.Đ.K. Tuy nhiên, đến khoảng 10h, nam sinh này đã không qua khỏi.

Ông Đức cho biết, nhà trường đang thực hiện các thủ tục cùng với gia đình, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.
Một cán bộ khác của trường thông tin thêm với VietNamNet, nam sinh này trước đó không có biểu hiện gì quá bất thường. "Nam sinh ngoan, học khá, không có vấn đề gì về mặt kỷ luật".

Hôm nay, theo thời khóa biểu, nam sinh không có giờ học vào buổi sáng.