Chiều 26/12, Trung tá Nguyễn Đức Thắng - Đội Trưởng Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa bắt giữ một nam thanh niên cải trang làm xe ôm công nghệ để cướp giật điện thoại trên đường Nguyễn Trãi.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Thắng, vụ việc xảy ra vào 05h20 cùng ngày, tại Đường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông), khi cán bộ chiến sĩ của đơn vị đang tập trung điểm danh quân số thì nghe người dân hô "cướp" và đang đuổi theo 1 nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác xe ôm công nghệ chạy bộ trên đường.

Nghe thấy tiếng tri hô, đại úy Nguyễn Văn Tiến - Cán bộ, Đội CSGT đường bộ số 7 đang ở cổng đơn vị đã lập tức truy đuổi đối tượng nghi vấn.

Cuộc truy đuổi từ đường Nguyễn Trãi qua các ngõ 597, 583 đường Nguyễn Trãi đến trước cửa chung cư Nàng Hương thì đối tượng bị bắt giữ và đưa về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 7 để làm rõ.

z5011596739230 6e33e5404a9ba214cd3b074fba0a6e76 1.jpg
Đối tượng D.Đ.T. đã thừa nhận hành vi của mình  (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là D.Đ.T. (SN 1998, quê tại Nam Định). Tang vật thu giữ là 1 chiếc điện thoại Iphone 12 Promax màu vàng.

Đối tượng T. cho biết, bản thân vừa cướp chiếc điện thoại của một phụ nữ tại ngõ 192 đường Nguyễn Trãi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 7 đã tìm ra chủ nhân của chiếc điện thoại là chị C.T.C (SN 1995, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đội CSGT đường bộ số 7 đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an Phường Văn Quán (quận Hà Đông) để điều tra, xử lý theo quy định.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng thông tin thêm, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội của Công an thành phố, đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, hỗ trợ nhân dân trong quá trình làm nhiệm vụ với tinh thần "đâu cần CSGT có, đâu khó có CSGT".