XEM CLIP:


Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, vào tối 31/5, trên tuyến quốc lộ 10 (đoạn qua xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Đáng nói, nguyên nhân của vụ tai nạn xuất phát từ việc nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu rồi lao vào ô tô đi ngược chiều.

Cụ thể, B.Q.H. (SN 2006) điều khiển xe máy mang BKS 15K -519.XX chở theo sau H.V.L. (SN 2005, cả hai cùng trú tại huyện Vĩnh Bảo) di chuyển trên quốc lộ 10 theo hướng từ thị trấn Vĩnh Bảo đi cầu Quý Cao. 

Camera nhà dân ghi lại cảnh nam thanh niên bốc đầu xe máy (Ảnh chụp màn hình)

Đến Km51 thuộc xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) H. điều khiển xe bốc đầu. Qua trình bốc đầu, xe của H. đi sang phần đường ngược lại. Lúc này H.V.L. ngồi sau nhảy xuống xe, còn H. tiếp tục điều khiển xe lao thẳng vào ô tô chạy ngược chiều mang BKS 15C-158.XX do tài xế B.N.L. (SN 1982, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển.

Sau tai nạn B.Q.H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện; H.V.L. bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn là hồi chuông cảnh tỉnh với các thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu trên đường phố. Hành động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông bởi chỉ cần lệch tay lái hoặc ngã khi đang bốc đầu xe máy sẽ có thể xảy ra tai nạn.