Theo dự báo của Cục An toàn thông tin, nguy cơ mất an toàn thông tin sẽ ngày càng lớn. Tới năm 2025, thách thức về việc mất an toàn thông tin có thể gấp 3 - 4 lần so với năm 2020.

Các xu hướng tấn công mạng như tấn công mạng có chủ đích APT, tấn công từ chối dịch vụ DDoS, tấn công bằng mã độc, tấn công chuỗi cung ứng… nhằm thu thập dữ liệu, chiếm đoạt thông tin, tài liệu, chiếm quyền điều khiển, đánh sập các hệ thống thông tin ngày càng gia tăng, với nhiều hình thức tinh vi, phức tạp. Trẻ em cũng đang là đối tượng của các tội phạm mạng hướng tới để khai thác thông tin, đánh cắp dữ liệu…

Đặc biệt, hiện nay Internet đã và đang trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống, đặc biệt với trẻ em, đối tượng đang sử dụng công nghệ trong học tập, giải trí, liên lạc với người thân và sinh hoạt. Việt Nam có tỷ lệ người dùng Internet khá lớn, chiếm khoảng 73,2% dân số, có khoảng 24,7 triệu là trẻ em, chiếm gần 25% dân số, trong đó 2/3 có thể tiếp cận thiết bị kết nối Internet.

hoc-sinh-voi-an-toan-thong-tin-1-1157-1.jpg
Trẻ em đang là đối tượng của các tội phạm mạng hướng tới để khai thác thông tin, đánh cắp dữ liệu…

Không thể phủ nhận, tham gia các hoạt động trên Internet sẽ mang lại cho trẻ em nhiều lợi ích cho phát triển và hòa nhập với thế giới nhưng cũng khiến các em phải đối mặt với nhiều cạm bẫy. Vì thế, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi để các em tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, kỹ năng bảo mật thông tin, tránh nguy cơ mất an toàn thông tin rất quan trọng.

Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin” của Chính phủ đang được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai rộng khắp. Nhiều hoạt động hưởng ứng Đề án được tổ chức, thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân. Trong đó, có Cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin 2023”.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên trong năm 2022 và đã trở thành một hoạt động thường niên, một phần trong chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam hằng năm. Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) và Cục trẻ em (Bộ LĐTB&XH) tổ chức cho các học sinh THCS trên cả nước.

Năm 2022, lần đầu tiên diễn ra, cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” đã góp phần tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho các học sinh, phụ huynh trên cả nước, thu hút sự tham gia của 592.810 học sinh thuộc 5.796 trường tại 63 tỉnh, thành phố. Ngân hàng đề thi gồm 825 câu hỏi trắc nghiệm chia theo độ khó khác nhau được Ban tổ chức xây dựng, với sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia thuộc các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đơn vị hội viên VNISA.

Trong năm thứ 2 cuộc thi trực tuyến “Học sinh với An toàn thông tin” diễn ra, Ban tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 1 triệu học sinh THCS trên cả nước tham gia. Cuộc thi cũng hướng tới việc tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Thông tin từ Ban tổ chức cho hay, hệ thống thi trực tuyến tại địa chỉ thihsattt.vn đã được mở cho các em thi thử. Thời gian thi thử và ôn tập của thí sinh sẽ kéo dài đến hết ngày 14/3/2023. Dự kiến, học sinh THCS trên cả nước sẽ làm thi chính thức trên hệ thống từ ngày 15/3/2023 cho đến 5/4/2023.

Các thí sinh dự thi trực tuyến qua Internet, trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm qua trang web thihsattt.vn. Đề thi gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 30 phút. Nội dung thi gồm kiến thức về quy định pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng...; các kiến thức, kỹ năng cơ bản phòng chống nguy cơ mất an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và một số tình huống ví dụ điển hình.

Thể lệ quy định rõ, số lần thi thử không bị hạn chế trong thời gian hệ thống mở thi thử. Sau khi nộp bài, thí sinh có thể xem lại bài làm để biết các câu trả lời đúng/sai và đáp án đúng.

Mỗi thí sinh chỉ hoàn thành bài thi 1 lần trong thời gian hệ thống mở thi chính thức. Sau khi nộp bài, thí sinh sẽ biết kết quả. 

Để đăng ký tài khoản tham dự cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin 2023”, thí sinh cần truy cập vào trang thihsattt.vn và bấm nút “Đăng ký” ở menu phía trên bên phải (trên thiết bị di động nút “Đăng ký” nằm trong menu “Tài khoản”); nhập thông tin theo mẫu và bấm nút "Gửi thông tin”.

Sau khi gửi thông tin đăng ký thành công, hệ thống sẽ yêu cầu trả lời một số câu hỏi khảo sát. Người đăng ký trả lời các câu hỏi và chọn nút“Hoàn thành đăng ký”.

Ban tổ chức cũng lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thực hiện đăng ký tài khoản dự thi như: tên đăng nhập chỉ gồm các ký tự tiếng Anh, viết liền và không được trùng với tên đăng nhập của thí sinh khác đã đăng ký; mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự; số điện thoại là số điện thoại đang dùng của thí sinh hoặc của người thân/giáo viên mà Ban tổ chức có thể liên hệ được với thí sinh…


 

Xuân Quý và nhóm PV, BTV