Cha đẻ của hệ điều hành Android, ông Andy Rubin đã bị sa thải bởi Google vào năm 2014. Một bản báo cáo chi tiết đã được tờ New York Times công bố vào hôm thứ 5 vừa qua, vạch trần toàn bộ scandal sex gây sốc, mà đã dẫn tới việc Google sa thải ông Andy Rubin.

Bản báo cáo của NYT tiết lộ rằng Google đã trả số tiền 90 triệu USD cho Andy Rubin, mặc dù nguyên nhân của quyết định sa thải là do phát hiện bằng chứng cho thấy những hành vi quấy rối tình dục của ông Rubin với những nhân viên nữ tại công ty.

Andy Rubin - Cha đẻ của hệ điều hành Android.

NYT cho biết Google đã sa thải ông Andy Rubin, sau khi phát hiện ra ông này đã gây áp lực đối với một nhân viên nữ và bắt quan hệ tình dục bằng miệng trong một khách sạn vào năm 2013. Nhân viên nữ này rất lo sợ vì có thể mất công việc của mình.

Ngoài ra còn có rất nhiều cáo buộc khác liên quan tới hành vi quấy rối tình dục của cha đẻ Android, khi vẫn còn làm việc tại Google.

Andy Rubin đã hẹn hò với những người phụ nữ khác tại Google, trong khi ông đã kết hôn. Theo lời của 4 người đã từng làm việc với ông, trong số những người phụ nữ ông hẹn hò có một nhân viên nữ thuộc nhóm phát triển Android.

Nhân viên an ninh của Google đã phát hiện thấy các video sex tự quay trong máy tính của ông Rubin, và ảnh chụp màn hình tin nhắn cho thấy Andy Rubin đã trả tiền và có một mối quan hệ sở hữu với một người phụ nữ.

“Cô phải cảm thấy hạnh phúc khi được sở hữu. Được sở hữu giống như cô là tài sản của tôi, và tôi có thể cho người khác mượn cô”.

Vợ cũ của ông Rubin tiết lộ rằng khi vẫn còn đang sống bên nhau, ông đã có những mối quan hệ với những người phụ nữ khác và trả cho họ hàng trăm ngàn USD để duy trì mối quan hệ này.

Tuy nhiên đại diện của ông Andy Rubin đã trả lời báo cáo của tờ New York Times rằng: “Bất kỳ mối quan hệ nào ông Rubin có khi ở Google không liên quan đến bất kỳ nhân viên nào làm việc trực tiếp với ông ấy”.

Trong một email gửi cho nhân viên của Google cũng vào hôm thứ 5 vừa qua, CEO Sundar Pichai tuyên bố:

“Trong những năm gần đây, chúng ta đã thực hiện một số thay đổi, bao gồm cả việc trừng trị những hành vi sai trái của những người nắm chức vụ cao cấp. Trong hai năm qua, 48 nhân viên đã bị sa thải vì hành vi quấy rối tình dục, trong đó có 13 người thuộc cấp quản lý trở lên. Không một ai trong số đó xứng đáng nhận được sự đối đãi tử tế”.

Theo GenK