Theo tập đoàn Kalashnikov, khẩu súng săn nòng trơn bán tự động trên có tên gọi là MP-155 Ultima được thiết kế với camera kỹ thuật số lắp dưới nòng súng, cùng một màn hình nằm gần tay cầm cho phép người dùng lựa chọn tính năng của vũ khí này.

{keywords}
Khẩu súng săn MP-155 Ultima. Ảnh: RT

“Tôi tin rằng đây là sản phẩm đầu tiên của thể loại súng thông minh, và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nó. Biết đâu dòng súng này sẽ cho mọi người thấy hoạt động săn bắn hiện đại ở Nga là như thế nào”, Giám đốc điều hành Tập đoàn Kalashnikov Dmitry Tarasov trả lời phỏng vấn RT nói.

Dự kiến, МР-155 Ultima được bán ra thị trường dân sự tại Nga vào năm 2021, và khẩu súng này có khả năng kết nối với nhiều thiết bị điện tử khác.

Video: Tính năng khẩu súng săn thông minh MP-155 Ultima. Nguồn: Top History

Tuấn Trần

‘Cơn ác mộng’ của quân khủng bố IS tại Syria

‘Cơn ác mộng’ của quân khủng bố IS tại Syria

Trong cuộc chiến tại Syria, pháo phản lực đa nòng TOS-1A đóng vai trò không nhỏ trong chiến thắng của quân chính phủ trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trung Quốc tập trận quy mô lớn ở Hoàng Hải

Trung Quốc tập trận quy mô lớn ở Hoàng Hải

Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn ở Hoàng Hải từ hôm nay (22/8) đến ngày 25/8, tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin.