Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M vừa được phóng từ bãi thử tên lửa Plesetsk và bắn trúng mục tiêu trên bán đảo Kamchatka, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.


"Mục tiêu của vụ phóng là để xác nhận sự ổn định của hành trình bay và chất lượng kỹ thuật của loại tên lửa đạn đạo này", hãng thông tấn RT dẫn một thông báo hôm 17/1 trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga.

"Đầu đạn của tên lửa phóng thử đã bắn trúng một mục tiêu giả định với độ chính xác cao tại một trường bắn trên bán đảo Kamchatka", một thông báo cho biết thêm.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M, còn được gọi là RT-2PM2 hoặc SS-27 “Sickle B” có tầm bắn tối đa khoảng 11.000km. Topol-M mang theo một đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên tới 800kt nhưng cũng có thể tương thích với những đầu đạn tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV).

Tên lửa này dài 22,7m với thân của giai đoạn đầu tiên có đường kính 1,9m.

Trong vụ phóng mới nhất, tổng trọng lượng của tên lửa là 47.000kg, bao gồm 1.200kg lượng chất nổ. Tên lửa này do Viện Công nghệ Thermal Moscow thiết kế và được chế tạo tại Nhà máy Votkinsk .

Sầm Hoa