Cơ quan ngoại giao Bulgaria gọi đây là “hành động ăn miếng trả miếng” của Moscow, sau khi Sofia từ chối cấp thị thực cho tùy viên quốc phòng Nga tại Bulgaria hôm 30/10.

Theo quyết định, nhà ngoại giao bị Nga trục xuất sẽ phải rời Moscow trong vòng 24 giờ.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov trong một cuộc gặp hồi năm 2018. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết, Đại sứ nước này tại Nga, ông Atanas Krastin đã nhận được thông báo về quyết định trục xuất một nhà ngoại giao của Bulgaria từ phía Nga.

Hồi tháng 10, Bộ Ngoại giao Bulgaria đã từ chối cấp thị thực cho tùy viên quốc phóng Nga. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Sofia trục xuất một nhà ngoại giao Nga, vì nghi ngờ người này tiến hành các hoạt động tình báo trên lãnh thổ nước mình.

Bulgaria hiện là thành viên EU và NATO, nhưng vẫn giữ mối quan hệ lịch sử và văn hóa chặt chẽ với Nga. Nga cũng là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho đất nước Bulgaria.

Dương Lâm