Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng nhiệm Mỹ Joe Biden hôm nay (21/5) đã nhất trí bắt đầu thảo luận mở rộng các cuộc tập trận chung giữa hai nước khi mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên ngày càng tăng.
Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho nước láng giềng Phần Lan sau khi quốc gia Bắc Âu này từ chối thanh toán cho nhà cung cấp Gazprom của Nga bằng đồng Rúp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng nhiệm Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay (21/5) hội đàm tại Seoul trong cuộc gặp ngoại giao đầu tiên kể từ khi ông Yoon nhậm chức cách đây 11 ngày.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã triệu tập họp khẩn để bàn về việc bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp ở châu Âu khi căn bệnh do virus này trước đây phổ biến hơn ở Trung và Tây Phi.
Lầu Năm góc cho biết, hiện không có dấu hiệu cho thấy Nga đã sử dụng vũ khí laser trong chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine như nhưng đồn đoán đang lan truyền.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các binh sĩ Ukraine cuối cùng ẩn nấp trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã đầu hàng, chấm dứt cuộc bao vây kịch tính nhất cuộc chiến, khi Moscow đang nỗ lực thâu tóm Donbass, miền đông nước láng giềng.
Các âm thanh của chiến tranh đã trở nên lớn hơn ở Belgorod, thành phố Nga nằm cách biên giới Ukraine chỉ 40 km. Các vụ nổ cũng xảy ra thường xuyên hơn.
Bất chấp sự bùng phát mạnh mẽ và thiếu nhiều vật tư y tế, Triều Tiên tự nhận định đang "kiểm soát dịch tốt". Ngoài ra, diễn biến trong chiến sự Nga - Ukraine, Pháp có nữ thủ tướng hay những vụ xả súng liên tiếp tại Mỹ là tin tức đáng chú ý tuần qua.
Quốc hội Nga ngày 20/5 thông báo sẽ cân nhắc một dự luật cho phép các công dân trên 40 tuổi và những người nước ngoài trên 30 tuổi đăng ký nhập ngũ ở nước này.
Một thành viên nhóm an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị bắt tại Seoul vì cáo buộc tấn công một công dân Hàn Quốc trong lúc say rượu một ngày trước khi lãnh đạo Nhà Trắng đến thăm xứ sở kim chi.
Tình báo Anh cho biết, Nga đã sa thải các chỉ huy cấp cao được cho là "làm việc yếu kém" trong giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine.
Sau do dự ban đầu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tăng gấp đôi đe dọa của ông về việc sẽ phủ quyết đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển.