Nga yeu cau Google chan noi dung de doa cong dan Nga tren YouTube hinh anh 1

Biểu tượng YouTube trên một màn hình máy tính. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/3, cơ quan quản lý truyền thông Nga Roskomnadzor cho biết đã yêu cầu công ty Google thuộc Tập đoàn công nghệ Alphabet Inc ngừng phát tán các nội dung được xem là các mối đe dọa đối với công dân Nga trên nền tảng chia sẻ video YouTube.

Theo Roskomnadzor, các quảng cáo trên nền tảng này đang kêu gọi đình chỉ hệ thống thông tin liên lạc của Nga và mạng lưới đường sắt của Belarus.

Cơ quan này nhấn mạnh các hành động này đang đe dọa tới tính mạng và sức khỏe của người dân Nga.

Do đó, Roskomnadzor kiên quyết phản đối các chiến dịch truyền thông như vậy, đồng thời yêu cầu "Google ngừng việc phát tán các video có nội dung chống phá Nga càng sớm càng tốt."

Hiện Google chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên.

(Theo Vietnam+)

 

Người ‘bao vây’ Nga bằng mạng xã hội và công nghệ

Người ‘bao vây’ Nga bằng mạng xã hội và công nghệ

Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng Ukraine, đã biến công nghệ, tiền mã hóa và mạng xã hội thành những vũ khí chiến đấu thời hiện đại.