Ghi nhận trưa 11/4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực ga đến trong nước, hàng trăm khách nườm nượp kéo vali, túi xách hối hả rời đi sau khi các chuyến bay hạ cánh liên tục. 

Khách đến sân bay Tân Sơn Nhất sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Ùn ứ ở cửa A2 ga đến trong nước
Hành khách lỉnh kỉnh hành lý sau chuyến bay
Hành khách ùn ứ cửa rời nhà ga ra sảnh chờ qua nhà xe TCP

Tại cửa ga đến trong nước, hành khách ùn ứ, chờ đợi để thoát ra ngoài rồi vội vã di chuyển ra khu vực gọi taxi. Dọc hành lang sảnh nhà ga, khách tập trung đông để đặt taxi, chờ xe người nhà đến đón.

Lực lượng an ninh hàng không liên tục điều tiết người và các phương tiện để đảm bảo trật tự. Mặc dù lượng khách đến tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng nhốn nháo, mất trật tự.

Hành khách đứng tập trung đông ở khu vực sảnh nhà ga quốc nội để chờ xe
 
Hành lý chất đầy
Mỗi lần khách di chuyển từ nhà ga qua nhà giữ xe TCP để gọi xe về là các làn đường giao thông nội bộ sân bay bị ùn ứ
Khách ùn ùn đổ về nhà giữ xe TCP để đón taxi, đặt ứng dụng gọi xe công nghệ để di chuyển đến nơi mong muốn.

Do lượng xe taxi được huy động số lượng lớn vào sân bay giải tỏa khách nên đã xảy ra ùn ứ nhẹ khu vực trạm thu phí cổng ra. Tại đây, ô tô phải xếp nhiều hàng và di chuyển chậm, nhân viên thu phí phải rời khỏi khu vực làm việc xuống các làn đường để thu phí thủ công giúp giải tỏa phương tiện được nhanh chóng.

Hôm nay, hơn 4 vạn người từ các tỉnh đổ về sân bay Tân Sơn Nhất
Hiện nay, phía Cảng hàng không đã yêu cầu các hãng xe vận tải lưu ý theo dõi tần suất khai thác, sắp xếp, bố trí xe về sân bay đón khách đầy đủ, kịp thời
Ùn ứ nhẹ khu vực thu phí cổng ra sân bay 
Nhân viên sân bay xuống đường để thu phí thủ công giúp giải tỏa ùn ứ

Theo Cảng vụ hàng không Miền Nam, trong ngày hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 548 chuyến bay (trong đó số chuyến bay đi là 271 và chuyến bay đến là 277), ước tính khoảng hơn 82.000 lượt khách. 

Ga quốc nội chiếm gần 74.000 khách. Trong đó, khách từ các tỉnh về sân bay Tân Sơn Nhất đạt gần 41.000 khách, chiều đi các tỉnh đạt hơn 33.000 khách. Thời gian khách đến tăng cao tập trung vào các khung giờ cao điểm 10-13h, 16-19h, 20-23h.

Tuấn Kiệt

Sân bay Tân Sơn Nhất đón tin vui  vận hành 2 đường băng trước cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đón tin vui, vận hành 2 đường băng trước cao điểm lễ 30/4

Để phục vụ việc đi lại tăng cao dịp lễ 30/4, phía chủ đầu tư đang đôn thúc các nhà thầu nỗ lực thi công ngày đêm để đưa hai đường băng sân bay Tân Sơn Nhất vào khai thác trước ngày 25/4.