Từ sáng sớm 5/9, các ngả đường vào trung tâm TP.HCM đã bắt đầu ùn ứ. Dưới cơn mưa nhẹ, dòng xe nối đuôi nhích từng mét, di chuyển khó khăn. 

Ghi nhận của PV, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã xảy ra kẹt xe kéo dài, trong đó có những điểm nóng như trục đường Trường Chinh- Cộng Hoà (quận Tân Phú và Tân Bình), Quang Trung (quận Gò Vấp), Quốc lộ 13- Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), Trường Chinh - Âu Cơ (quận Tân Phú)... kéo dài hàng km. 

Khắp cửa ngõ hướng vào trung tâm TP.HCM xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.
Hôm nay hơn 1,7 triệu học sinh TP.HCM từ bậc mầm non đến THPT chính thức trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

Nhiều em nhỏ mệt mỏi đã gục ngủ trên xe khi cùng phụ huynh đến trường học.

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) lúc 7h40, hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn.
Người dân chôn chân trên đường, nhích từng mét để đi làm.

Nhiều người lao xe lên vỉa hè hoặc chấp nhận len lỏi giữa dòng ô tô để di chuyển nhằm cố vượt qua đoạn đường ùn tắc.

"Hôm nay đường quá đông nên xe buýt cũng bị kẹt lại. Bình thường khoảng 10 phút có một chuyến nhưng hôm nay em đứng chờ hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa có", Thùy Linh (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM ở quận 3) cho hay.
Đường Cộng Hòa đoạn qua khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám theo cả hai hướng đều chật cứng phương tiện
Để đảm bảo an toàn, sáng nay tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT, thanh niên xung phong hỗ trợ điều tiết giao thông.