- "Tự hào - tự tin- tự lực " là thông điệp mà các bà con dân đồng bào dân tộc thiểu số muốn gửi gắm qua ngày hội Khơi nguồn bản sắc vừa diễn ra tại Đak nông.

Khơi nguồn bản sắc là sự kiện được Oxfam phối hợp với với ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức, có sự tham gia của hơn 10 cộng đồng dân tộc (M'nông, Mạ, Mông...) đến từ 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Thông qua sự kiện, những người dân tộc địa phương có cơ hội được thể hiện tính tự chủ của mình trong việc bảo tồn văn hóa.

Khơi nguồn bản sắc có hai hoạt động chính là hội trại giao lưu văn hóa các dân tộc và hội thảo Tính chủ thể trong bảo tồn bản sắc văn hóa diễn ra tại thị xã Giã Nghĩa, tỉnh Đăknông. Xen kẽ vào đó là những hoạt động mang tính cộng đồng như giao lưu các trò chơi dân gian, các món ăn truyền thống, các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc của mỗi dân tộc.

Dưới đây là một vài hình ảnh của ngày hội Khơi nguồn bản sắc:

{keywords}
 Oxfam phối hợp với ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức ngày hội Khơi nguồn bản sắc tại thị xã Gia Nghĩa với sự tham gia của hơn 10 cộng động dân tộc đến từ 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

{keywords}
Tiết mục "Âm vang cồng chiêng" mở màn cho ngày hội.

{keywords}
Những cuốn sách do chính bà con tự chụp ảnh và biên soạn.

{keywords}
Nụ cười rạng rỡ của cô gái Mông trong ngày hội.

{keywords}
Cụ ông cũng tham gia rất nhiệt tình.

{keywords}
Phụ nữ Gia Lai

{keywords}
Phụ nữ Mông

{keywords}
Nụ cười hết cỡ của người Tày.

{keywords}
Bé gái H'mong lộng lẫy trong ngày hội.

{keywords}
Theo mẹ đi hội.

{keywords}
Cà kheo là một trong những trò chơi dân gian không thể thiếu trong các ngày hội.

{keywords}
Thiếu nữ Mông tập chơi cà kheo.

{keywords}
Múa Sing tiền là một trong những điệu nhảy đặc trưng của người H'Mong thu hút rất nhiều người xem.

{keywords}
Thanh niên đồng bào M'nông thích thú với môn "ném còn" của người Tày.

{keywords}
Các thanh niên tham gia các trò chơi dân gian nhiệt tình và phấn khởi.

{keywords}
Các cô gái có nhiều cơ hội được thể hiện mình.

{keywords}
Hơn 30 tác phẩm do chính bà con dân tộc thiểu số tự chụp ảnh được triển lãm trưng bày trong ngày hội.
{keywords}
Các tiết mục văn hóa được chuẩn bị tập dượt rất kỹ và biểu diễn trong ngày hội.

{keywords}
Trang phục của mỗi đồng bào cũng là niềm tự hào của các dân tộc.

{keywords}
Các thiếu nữ Mông trong những bộ trang phục sặc sỡ sắc màu.

Đinh Quang Tuấn