Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về các nội dung liên quan.

Tháng 4, Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định số 129/QĐ - TTCP về kiểm tra việc Kết luận thanh tra số 447/KL - TTCP ngày 30/3/2018, Kết luận Thanh tra (bổ sung) 1412/KL - TTCP ngày 23/8/2018 của Thanh tra Chính phủ về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra vào ngày 14/4.

Nghệ sĩ vẫn chờ kết quả thanh tra thảm cảnh Hãng phim truyện Việt Nam ảnh 1

Cảnh hoang tàn ở Hãng phim truyện Việt Nam.

Đến nay, quá thời hạn gần 2 tháng, những khúc mắc ở Hãng phim truyện Việt Nam vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Nghệ sĩ, cán bộ nhân viên mong chờ lùm xùm cổ phần hóa ở Hãng phim được giải quyết, sau nhiều năm nghệ sĩ bươn chải đủ nghề vì Hãng phim không hoạt động.

"Mọi người đều chờ kết quả thanh tra và hướng chỉ đạo của Chính phủ. Sự việc cũng đã rõ rồi nhưng chờ mãi chưa nhận được bất cứ tin tức, thông báo nào", đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải bày tỏ với Tiền Phong.

Trước đó, hàng loạt chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Văn phòng Chính phủ đưa ra nhằm giải quyết tồn đọng ở VFS. Tuy nhiên, nhiều khúc mắc chưa được giải quyết khiến vụ việc như đi vào ngõ cụt. Về việc thoái vốn của nhà đầu tư chiến lược là cty Vận tải thủy Vivaso, bà Phan Linh Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ VHTTDL) trong cuộc họp ở Bộ VHTTDL cho biết Bộ không thể đơn phương thu hồi cổ phần của Vivaso.

Về nguồn tiền chi trả, Bộ VHTTDL có lộ trình thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình từ thời điểm đó, song mấu chốt là con số nhà đầu tư chiến lược đưa ra vẫn chưa có.

Nghệ sĩ vẫn chờ kết quả thanh tra thảm cảnh Hãng phim truyện Việt Nam ảnh 2

Cơ sở vật chất xuống cấp, gần 300 bản phim hư hỏng nặng.

Trả lời Tiền Phong về những vướng mắc trong quá trình thoái vốn, ông Nguyễn Danh Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam, Phó TGĐ Vivaso nhấn mạnh Vivaso có văn bản gửi Bộ VHTTDL xin được thoái vốn tại Hãng phim truyện Việt Nam trước thời hạn.

"Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, chúng tôi được cho phép thoái vốn trước hạn. Trong kết luận của Thanh tra Chính phủ không có câu nào là thu hồi cổ phần của nhà đầu tư chiến lược. Khái niệm thoái vốn trong doanh nghiệp và thu hồi cổ phần là hoàn toàn khác nhau về bản chất", ông Nguyễn Danh Thắng lý giải nguyên nhân chưa hoàn tất thu hồi cổ phần.

Theo Nghị quyết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương giải quyết theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền để xử lý dứt điểm vướng mắc, tồn tại tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hãng phim truyện Việt Nam.