nghỉ lễ

Cập nhập tin tức nghỉ lễ

Những trải nghiệm nhất định phải thử ở miền Bắc dịp 2/9

Kỳ nghỉ dài 4 ngày trong dịp Quốc khánh năm nay là cơ hội để bạn và gia đình tận hưởng những trải nghiệm thư giãn và ý nghĩa.

Bãi biển đông nghịt người xuống tắm ‘xả xui’ giữa trưa Tết Đoan Ngọ

Trưa 3/6 - ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 âm lịch, hàng nghìn người dân thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đổ xô đi tắm biển giữa cái nắng nóng như đổ lửa với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn…

139 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 55 người, 84 người bị thương.

Gần 900 nghìn du khách đến Thanh Hóa trong 2 ngày nghỉ lễ, gấp đôi dự kiến

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, tỉnh Thanh Hóa đón gần 900 nghìn lượt khách, tăng gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Hà Nội: Người dân chen chân tại các điểm vui chơi trong kỳ nghỉ lễ

Tại nhiều điểm vui chơi giải trí ở Hà Nội, lượng khách đến tham quan, vui chơi khá đông, thậm chí một số nơi trở nên quá tải.

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ

Nhiều người vì lo ngại tắc đường vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 nên đã xuất phát về thành phố sớm.

Nha Trang, Đà Lạt thu hút hàng trăm ngàn du khách dịp lễ 30/4

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ dài ngày, ảnh hưởng thời tiết có mưa, nhưng TP Nha Trang cùng Đà Lạt đón lượng khách lớn đến các điểm vui chơi.

11 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 1/5

Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người và 26 người bị thương 26.

Bí quyết tránh bị 'chặt chém' khi đi du lịch dịp 30/4-1/5

Các mẹo tránh chặt chém khách du lịch dưới đây sẽ giúp bạn có du lịch 30/4-1/5 vui vẻ, tránh những ức chế không đáng có.

Tránh bị lừa khi đặt phòng khách sạn, homestay trên mạng

Nhu cầu thuê phòng nghỉ tăng cao dịp cuối tuần, đặc biệt là lễ, Tết tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc, đặt phòng của du khách.

Dịp lễ 30/4 và 1/5: người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp

Năm nay cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trong 4 ngày liên tiếp.

Nghỉ lễ 30/4, Thủ tướng yêu cầu chủ động tạm dừng thu phí khi ùn tắc kéo dài

Hoạt động giao thông vận tải đang dần phục hồi và dự báo sẽ tăng cao, đặc biệt khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường học và trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2022.

Dịch vụ cho thuê ôtô tự lái 'cháy hàng' trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Lễ 30/4-1/5, nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái đã thông báo khan xe, một số nơi còn 'cháy hàng' từ nhiều ngày trước.

37 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ giỗ Tổ

Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an), cả nước ghi nhận 37 trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông, gần 16 nghìn tài xế bị xử phạt trong 3 ngày nghỉ lễ.

Biển Vũng Tàu nhộn nhịp, đông đúc ngày đầu kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ năm nay, hàng ngàn du khách từ các tỉnh, thành lân cận như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... đổ về biển Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vui chơi, tắm biển.

11 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, toàn quốc đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 14 người.

Ùn ùn về quê nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, cửa ngõ Thủ đô đông nghẹt

Một số tuyến đường cửa ngõ Hà Nội như Giải Phóng, Pháp Vân, Vành đai 3... lượng xe tăng đột biến. Người dân ùn ùn rời thành phố, bắt đầu kì nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5.

Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động được nghỉ 7 ngày

Người lao động có tổng cộng 7 ngày nghỉ trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 sắp tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc

Chiều 28/1 (tức 26 tháng Chạp) kết thúc ngày làm việc cuối trong năm, hàng ngàn người đã đổ về các cửa ngõ Thủ đô để về quê ăn khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc.