Ngày 11/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý nghi phạm Nguyễn Văn Tám (SN 1987, ở phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), chồng của nạn nhân Phạm Thị H. về trụ sở của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ hành vi sát hại vợ.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/11, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở thôn Tân Lợi.

cong an lam viec.jpeg
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Ngọc Thủy

Quá trình kiểm tra người dân phát hiện một thi nữ giới đang trong quá trình phân hủy được bọc trong túi nylon và bao tải. Ngay sau đó, người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Phúc Yên và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc có mặt khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Văn Tám (chồng nạn nhân). Sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển bằng máy bay đến TP.HCM.

nghi pham 1.jpeg
Nghi phạm Tám bị bắt giữ sau khi lẩn trốn ở TP.HCM. Ảnh: CACC

Sau khi báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã trao đổi thông tin, phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng Tám đang lẩn trốn tại địa bàn quận Gò Vấp.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý nghi phạm Tám từ TP.HCM về Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra.