Tờ The Hill cho hay, Hạ viện Mỹ ngày 17/10 đã tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch cơ quan này. Ứng viên Jim Jordan của đảng Cộng hòa nhận được 200 phiếu ủng hộ, không đủ mức quá bán cần thiết, tức 217 phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Trong khi đó, ứng viên của đảng Dân chủ Hakeem Jeffries nhận được 212 phiếu.

jordan 111.jpg
Ứng viên Jim Jordan của đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu. Ảnh: The Hill

Theo The Hill, lý do khiến ông Jordan thất bại là bởi có tới 20 nghị sĩ Cộng hòa phản đối việc ông tiếp quản chức vụ này. Thay vào đó, họ quyết định bầu cho ông Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế truất hôm 3/10, và một số ứng viên khác.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Jordan tự tin về khả năng bản thân có thể giành chiến thắng và sẽ tiếp tục tham gia vào các vòng bỏ phiếu tiếp theo nếu cần thiết. “Tôi không ngạc nhiên với kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên, và tôi mong đợi mọi việc tốt hơn ở vòng bỏ phiếu tiếp theo. Chúng ta cần một Chủ tịch Hạ viện, và chúng ta sẵn sàng làm điều đó”.

Dự kiến, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu vòng hai vào 11h ngày 18/10 (giờ Washington DC).