Thắng bị cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Tứ Kỳ bắt khi đang đạp xe trên tỉnh lộ 391 (đoạn qua xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ) lúc 4h30 sáng.

{keywords}
Đối tượng Hà Văn Thắng 

3 ngày trước, sau khi ăn cơm trưa, Hà Văn Thắng cãi nhau với bố là ông Hà Văn Nhượng (SN 1952). Thắng cầm búa đinh đánh nhiều nhát vào đầu ông Nhượng khiến ông tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thắng lấy xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tứ Kỳ cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức truy bắt đối tượng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Công an đang tiếp tục lấy lời khai của Thắng và truy tìm hung khí gây án.

Chi cục trưởng tử vong sau khi nếm rượu: Khởi tố vụ án giết người

Chi cục trưởng tử vong sau khi nếm rượu: Khởi tố vụ án giết người

Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án “giết người” liên quan đến 2 người chết trong lúc uống rượu trưa qua.

Hoài Anh