Chương trình Xin chào Nhật Bản - Xin chào! Saitama là busking show (show biểu diễn đường phố, nơi công cộng - PV) đầu tiên tại xứ sở mặt trời mọc, ngay giữa lòng thành phố Saitama, Nhật Bản. Sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam Xin chào! Saitama, diễn ra vào 17h30 ngày 2/9. 

Show không chỉ là sự kiện biểu diễn âm nhạc mà còn tạo cơ hội tương tác và trải nghiệm giữa nghệ sĩ và khán giả. Trong buổi diễn, khán giả được thưởng thức sự giao thoa âm nhạc giữa những giai điệu nhẹ nhàng và cảm xúc đến từ các ca sĩ Pop Ballad như Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh, cùng với những giai điệu sôi động từ Phúc Bồ với dòng nhạc R&B. 

Ngoài ra, dòng nhạc Rock mạnh mẽ từ hai thành viên Remi và Khanh của nhóm Kurrock (đến từ Nhật Bản), được kỳ vọng sẽ tạo nên một buổi trình diễn nhiều màu sắc, độc đáo cho chương trình lần này.

Sự góp mặt từ các nhà sản xuất âm nhạc như Nguyễn Dân, Phúc Bồ, HPRO, Khôi (KJO - đến từ Nhật Bản). Những ca khúc trình diễn sẽ được hoà phối lại với những giai điệu phù hợp với từng nghệ sĩ, mang đến không gian trải nghiệm cuốn hút, hoà hợp giai điệu cho chương trình. 

Các nghệ sĩ tham gia trong chương trình tại Nhật. 

Giả vờ yêu - ca khúc gắn liền với tên tuổi Ngô Kiến Huy trong suốt 14 năm sẽ được làm mới với giai điệu mộc mạc, nhẹ nhàng hơn tại Nhật Bản. Những ca khúc Cảm nắng, Sự mập mờ, Ngỏ lời cũng được Suni Hạ Linh diễn live với ban nhạc với phiên bản trong trẻo, da diết, ngọt ngào, như những cung bậc của tình yêu.

Phúc Bồ cover lại OST của bộ phim nổi tiếng Nấc thang lên thiên đường bằng chất giọng đặc trưng của mình, hứa hẹn sẽ mang đến màu sắc hoàn toàn mới cho ca khúc đình đám một thời này.

Phiên bản Việt - Nhật lần đầu tiên xuất hiện của ca khúc Đừng ai nhắc về anh ấy được thể hiện bởi Suni Hạ Linh và Remi sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho chương trình. Đặc biệt, các nghệ sĩ sẽ cùng trình diễn ca khúc được viết riêng cho chương trình I love Saitama.  

'Xin Chào Live Music' trở thành ê-kíp trong nước đầu tiên mang nghệ sĩ Việt trình diễn phong cách 'busking' tại Hàn Quốc.

Đạo diễn - nhà sản xuất KiKi Trần cho biết dự án được chuẩn bị một năm với sự hợp tác của hiệp hội và các đoàn thể tại Việt Nam cũng như Nhật Bản.  Sau show diễn, ban tổ chức tiếp tục phát triển chuỗi hoạt động với mong muốn mang các nghệ sĩ Việt tới nhiều thành phố hơn, trước mắt là tại Đông Nam Á và châu Á. 

“Trong kế hoạch sắp tới, chúng tôi sẽ đưa các nghệ sĩ trình diễn tại Bangkok, quay trở lại Hàn Quốc để tổ chức mùa thứ hai. Vào năm 2024, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều đêm nhạc khác nhau của Xin chào tại Nhật Bản cũng như một số khu vực như Singapore, Malaysia và Đài Loan…”, anh chia sẻ. 

Xin chào Nhật Bản - Xin Chào!Saitama cũng đánh dấu cơ hội hợp tác âm nhạc giữa văn hóa Việt - Nhật. Đêm diễn được ghi hình và biên tập thành 4 tập, bắt đầu lên sóng vào ngày 15/9 và các tập tiếp theo được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội. 

Ngô Kiến Huy hát 'Giả vờ yêu'

Hồng Nhung, Quang Dũng cùng hát ở NhậtDiva Hồng Nhung, Quang Dũng cùng các ca sĩ Ngô Kiến Huy, Sunni Hạ Linh... tham gia biểu diễn trong lễ hội văn hóa dành cho cộng đồng người Việt Nam cũng như người dân bản địa tại Nhật Bản.