Ấn Độ vừa có một loạt các hành động trả đũa nhằm vào Mỹ sau vụ bắt giữ một trong những nhà ngoại giao của New Delhi ở New York.

TIN BÀI KHÁC:


Các rào chắn an ninh xung quanh Đại sứ quán Mỹ ở Delhi đã được dỡ bỏ và một đoàn đại biểu Mỹ đang ở thăm Ấn Độ bị từ chối tiếp đón.

{keywords}
Devyani Khobragade khẳng định cô không gian lận thị thực và không trả tiền công thấp cho người giúp việc.

Phó Tổng lãnh sự Devyani Khobragade đã bị các nhà chức trách Mỹ còng tay trong khi bị bắt giữ tuần trước. Phía Mỹ cũng xác nhận nhà ngoại giao 39 tuổi này bị buộc phải cởi bỏ quần áo để chịu khám xét sau đó.

Khobragade quả quyết cô không gian lận thị thực và không đưa ra những tuyên bố sai về các cáo buộc rằng cô đã trả tiền công thấp cho người giúp việc của mình. Người giúp việc này trước đó than phiền Khobragade trả lương cho cô ta không bằng mức tối thiểu quy định trong yêu cầu thị thực Mỹ.

Các quan chức Mỹ khẳng định mọi thủ tục tiêu chuẩn đã được tuân thủ trong vụ bắt giữ nhà ngoại giao Khobragade, người đã xuất hiện tại tòa án hôm thứ Sáu tuần trước (13/12) và đã được tự do nhờ bảo lãnh. Theo luật sư của Khobragade, cô sẽ phản đối việc mình bị bắt giữ dựa trên quyền được miễn trừ ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Mỹ lập luận rằng Khobragade không có quyền miễn trừ ngoại giao toàn diện. Theo Công ước Vienna của Liên Hợp Quốc về Các quan hệ Lãnh sự, Khobragade không bị bắt giữ chỉ trong trường hợp phạm phải những tội liên quan đến công việc của cô.

Chính quyền Ấn Độ tuyên bố họ "sốc và thất kinh" trước cách cư xử mà trong đó cô Khobragade "bị làm nhục" ở Mỹ. Ngày 17/12, Bộ trưởng Nội vụ Sushil Kumar Shinde gọi việc làm của Washington là không thể chấp nhận được. Ông đã hủy cuộc gặp với đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Mỹ, với lý do mà văn phòng của ông đưa ra là "bận việc ở Quốc hội".
Tuy nhiên, tin tức báo chí ở Ấn Độ mô tả đây là một hành động "khinh rẻ" đối với Mỹ.

{keywords}
Người Ấn Độ biểu tình phản đối việc Mỹ đối xử với nhà ngoại giao Devyani Khobragade.

Phó Chủ tịch Đảng Quốc đại cầm quyền, ông Rahul Gandhi, và ứng viên Thủ tướng Narendra Modi của Đảng Bharatiya Janata đối lập cũng từ chối gặp phái đoàn Mỹ.

Hôm 16/12, Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ Meira Kumar và Cố vấn an ninh quốc gia Shiv Shankar Menon cũng hành động tương tự. Ông Menon bình luận rằng sự đối xử của Mỹ dành cho Khobragade là "hèn hạ và dã man".

Ông Uttam, bố của cô Khobragade, nói với truyền thông địa phương rằng việc đối xử với con gái ông là "rất ghê tởm". "Là một người cha, tôi cảm thấy bị tổn thương, cả gia đình tôi bị tổn thương".

Khobragade bị bắt ngày 12/12 ở New York và sau đó được tự do nhờ khoản bảo lãnh 250.000 USD sau khi khẳng định không phạm phải các tội bị cáo buộc. Một số tin tức ở Ấn Độ nói cô bị bắt khi đang thả con ở trường và bị còng tay công khai. Báo chí Ấn Độ đưa tin nhà ngoại giao này "bị cởi bỏ quần áo để khám xét và bị giam chung với những kẻ nghiện ma túy".

Nếu bị kết luận có tội, Khobragade đối mặt với án tù 10 năm vì gian lận thị thực và 5 năm vì đưa ra các tuyên bố sai sự thật.

Thanh Hảo (Theo BBC, Face & Facts)