Đền Wat Samanmi nằm ở Nakhon Ratchasima (hay còn được gọi là Khorat), một tỉnh phía đông bắc Thái Lan. Năm chị em Ta Kienan Thong được thờ tại đây được cho là sẽ phù hộ cho những người thường xuyên tới cúng dường và dâng lên các vật phẩm tô điểm cho nhan sắc của họ.

Sau nhiều lần có người tới đền cầu xin và tin rằng nhờ đó mà họ trúng xổ số, du khách và người dân đã 'đổ xô' tới đây và mua rất nhiều trang phục và mỹ phẩm để cúng dường cho năm chị em Ta Kienan Thong. Ngoài ra, các lễ vật như đầu lợn, trứng luộc, nước màu cũng được dâng lên cho năm chị em thần này bao gồm Mẹ Ta Kienan Thong, Mẹ Soi Thong, Mẹ Soi Kaew, Mẹ Soi Ngern và Mẹ Thong Soi.

Một người dân ở quận Phimai có tên Sombat Suangpimai chia sẻ rằng việc tô điểm cho năm vị thần nhà Ta Kienan Thong tại Wat Samanmit sẽ giúp họ trúng xổ số vì được độ may mắn. 

Sombat tiếp tục nói rằng, sau khi bôi phấn lên thần Ta Kienan, cô ấy đã mơ thấy con số trúng giải. Nếu trúng số thêm lần này, cô định mua vải lụa để dâng lên các thần tạ ơn.

Theo truyền thuyết, năm chị em nhà Ta Kienan được mang đến từ sông Jakkaraj và đều hơn 100 tuổi. 

Theo Thaiger