ngôi nhà mơ ước

Cập nhập tin tức ngôi nhà mơ ước

Khao khát “Ngôi nhà mơ ước"...

Giữa dải đất thiên nhiên khắc nghiệt, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh vẫn không có nổi một căn nhà kiên cố để chống chọi với nắng mưa. Với những người dân nghèo nơi đây, tự làm một căn nhà là quá sức của họ.

 

Ước ao có ngôi nhà, góp tiền 2 năm mua được 1.000 viên đá

Bao nhiêu năm nay lần mò từ nửa đêm kiếm tiền, mong có một ngôi nhà đàng hoàng để không còn sống trong cảnh mưa gió dột nát, vậy mà đến nay vẫn chưa thành hiện thực... 

Nhà nghèo vùng cao mưa dột, rét lùa cần giúp đỡ

-Nơi trú ngụ của 6 con người rất khó gọi là ‘nhà’, lại bị cháy một nửa, xập xệ không còn đủ sức che mưa!

Khởi công xây nhà thứ 2 ở A Mú Sung

Hôm nay (16-8-2019) cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng A Mú Sung cùng các ban ngành địa phương đã khởi công ngôi nhà thứ 2 cho gia đình hộ nghèo Phàn Quẩy Sèo. 

Khởi công xây dựng "Ngôi nhà mơ ước" Lào Cai

- Hôm nay (2-8), cán bộ chiến sỹ đồn BIên phòng  A Mú Sung và nhân dân địa phương đã khởi công xây dựng ngôi nhà mới cho hộ gia đình nghèo.

Kết quả 6 tháng thực hiện chương trình "Ngôi nhà mơ ước"

Qua nửa năm triển khai chương trình Ngôi nhà mơ ước, Báo VietNamNet đã đồng hành cùng các doanh nghiệp trong cả nước thực hiện xây dựng hàng chục ngôi nhà trên khắp cả nước.

Ước mơ xây nhà mới của chị Trần Thị Huế đã thành hiện thực

 “Mẹ con em vô cùng biết ơn Báo VietNamNet và các nhà tài trợ. Con em sắp có nhà mới ở rồi, căn bệnh của em đã chuyển sang giai đoạn cuối, giờ có nhắm mắt em cũng yên lòng”.

Tâm sự của người đàn ông dân tộc trong căn nhà rách nát

Trong căn nhỏ với tài sản giá trị nhất là chiếc tivi được người thân cho, người đàn ông dân tộc Tà Ôi tại huyện miền núi A Lưới nước mắt ngấn lệ, nhói lòng kể về những trăn trở cuộc sống và tương lai mờ mịt của mình

Hộ nghèo ở Thái Bình được tài trợ xây nhà

Vừa qua, Báo VietNamNet phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho 2 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cháy nhà, người phụ nữ nghèo neo đơn khóc thảm

Chứng kiến ngọn lửa bao trùm lên ngôi nhà, bà Bình khóc ngất lên ngất xuống vì tài sản duy nhất là cỗ quan tài cũng bị lửa thiêu rụi.

Bố mất sớm, mẹ ung thư lo các con bơ vơ không có nhà để ở

Chồng mất vì bệnh thận, đến giờ chị Huế cũng đang vật lộn với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Điều duy nhất khiến chị trăn trở là 2 người con trai đang tuổi ăn học sống chui lủi cùng mẹ trong căn nhà chỉ có 3 vách tường.

Gia đình anh Tòng Văn Kiên và bà Lò Thị Giót đã được tài trợ xây nhà

Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu và UBND thị trấn Nậm Nhùn tiến hành trao tặng “Ngôi nhà mơ ước” cho 2 hộ nghèo ở bản Nậm Hàng và bản Nậm Nhùn.

Lai Châu đón nhận 2 ngôi nhà mơ ước đầu tiên

Vừa qua, Báo VietNamNet có buổi làm việc cùng các ban ngành tỉnh Lai Châu bàn về kế hoạch triển khai chương trình "Ngôi nhà mơ ước" tại đây.

Gia đình bà Dì Thị Pàn - Lai Châu

Gia đình bà Dì Thị Pàn ở Dền Thành B, Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Gia đình anh Đèo Văn Hiếu - Lai Châu

Gia đình anh Đèo Văn Hiếu ở bản Mấn 1, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Gia đình bà Tao Thị Lả - Lai Châu

Gia đình bà Tao Thị Lả ở Nậm Pậy, Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Gia đình anh Mào Văn Định - Lai Châu

Gia đình anh Mào Văn Định ở Vàng Pheo, Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thơm - Yên Bái

Gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1994) ở Bản Din - Xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Gia đình anh Sùng A Lầu - Yên Bái

Gia đình anh Sùng A Lầu (sinh năm 1991) ở thôn Hồng Lâu - xã Hồng Ca - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Sở hữu ngôi nhà mơ ước cùng BaoViet Happy House

BaoViet Happy House là sản phẩm vay tiêu dùng mang đến cho khách hàng sự chủ động, linh hoạt trong việc quản lý tài chính khi có nhu cầu mua bất động sản, xây hoặc sửa chữa nhà ở.