Người chết

Cập nhập tin tức Người chết

Ô tô đâm liên hoàn khiến 3 người thương vong

Sáng ngày 7/4 tại Km 12+500 trên QL 25, đoạn qua thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa (Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết tại chỗ, 2 người nguy kịch. 

Ám ảnh ở ngôi làng liên tục có người chết vì ung thư

Người dân ở xã An Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) vô cùng hoang mang trước số lượng người chết vì ung thư (bệnh K) ngày càng gia tăng. 

Tai nạn thảm khốc 5 người chết: Tài xế không có bằng lái xe tải

Chiều 1/4, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, xe tải gây tai nạn làm 5 người chết trên QL 32 ngày 30/3 hoạt động không đúng thiết kế được cấp đăng kiểm; tài xế chưa có bằng lái xe tải. 

Vợ ngã quỵ đón thi thể chồng từ vụ sập giàn giáo

Sáng 26/3, chị Kiều (SN 1979, xóm 7, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) ôm 2 đứa con nhỏ ngã quỵ khi đón linh cữu chồng vừa được chở về từ Vũng Áng.  

3 tháng đầu năm, có hơn 2.300 người chết vì TNGT

 Trong 3 tháng đầu năm cả nước có 2.345 người chết vì TNGT. So với cùng kỳ năm ngoái TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thuơng.


Battlefield: Hardline chế nhạo Call of Duty

Lần thứ hai Battlefield chọc ngoáy đối thủ của mình bằng một chi tiết giấu trong phần Campaign.

Ly kỳ chuyện 'người chết' sống lại giữa đám tang ở Tiền Giang

Trong lễ viếng, khi lại nhìn mặt ông Đạo lần cuối, ông Lộc thử sờ lên ngực và thấy ấm. Thấy vậy, ông Lộc yêu cầu gia đình đưa ông Đạo đi cấp cứu. Và rồi chuyện hy hữu đã xuất hiện: ông Đạo tỉnh và bình phục dần.

Tiền Giang: “Người chết” sống lại giữa đám tang

Người đàn ông đột quỵ, bị bệnh viện trả về gia đình lo hậu sự. Trong lúc chờ tẩm liệm, một người khách đến viếng sờ thử vào ngực thấy ấm liền nhấn mấy cái rồi đưa đi cấp cứu. Và, "người chết" đã... sống lại

317 người chết vì TNGT trong 9 ngày nghỉ Tết

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết toàn quốc xảy ra 536 vụ tai nạn, làm chết 317 người, bị thương 509 người. 

Xe chở rác đâm sập nhà dân, 6 người bị thương

Chiều 22/2, chiếc xe chở rác khi đi xuống dốc Đoàn Kết (Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lao sang trái, va chạm với 4 xe máy sau đó lao vào một xưởng sửa chữa ôtô làm 6 người bị thương.

Bí thư huyện cầm lái chiếc xe gây tai nạn làm 3 người chết

Đại tá Nguyễn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết, ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng) là người trực tiếp cầm lái gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 3 người. 

Không khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết

Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 24/1 tại Thanh Hóa khiến 9 người chết và 4 người bị thương, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết “khó khởi tố vì lái xe đã chết”. 

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người chết

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hiện các nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe bị tai nạn đang chở người từ huyện Anh Sơn (Nghệ An) ra Thanh Hóa đi đám cưới. 

Xe du lịch nổ lốp đâm xe tải, 9 người thiệt mạng

Đang chạy với tốc độ nhanh, chiếc xe du lịch 16 chỗ bất ngờ nổ lốp đâm trực diện vào xe tải chạy ngược chiều làm ít nhất 9 người chết.

Phát hiện 1 người chết, 5 người hôn mê ở phòng karaoke

Thấy nhóm khách ở trong phòng suốt nhiều giờ đồng hồ, chủ quán bước vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cả nhóm nằm bất động dưới sàn. 

104 người chết do TNGT trong 4 ngày nghỉ Tết

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 1-4/1), cả nước xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông, làm 104 người chết và bị thương 135 người.