Công an quận 7 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Hai người tử vong là ông Ngô Văn M (46 tuổi, quê TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Trúc L (17 tuổi, quê An Giang).

Hiện trường căn phòng trọ phát hiện cha dượng và con gái tử vong. Ảnh: Linh An

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11/3 người dân ở xóm trọ trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đong, quận 7 nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ một phòng trọ khoá cửa bên trong.

Liên tục đập cửa nhưng không được, người dân gọi báo cho công an. Khi công an và người dân phá cửa vào bên trong phòng trọ, phát hiện ông M và em L đã tử vong.

Theo ghi nhận của công an, ông M tử vong tại tầng trệt của phòng trọ, ở vị trí gần bếp, cạnh đó có một chiếc kéo.

Em L tử vong trên gác lửng, bên cạnh thi thể cũng có một chiếc kéo. Cả hai thi thể đều có nhiều thương tích. Nền nhà, sàn gác lửng, tường nhà…. có nhiều vết máu.

Qua lấy lời khai của những người có liên quan và công tác điều tra hiện trường, công an tình nghi ông M sát hại em L bằng kéo rồi tự sát.

Được biết, bà Nguyễn Thị Kim L (49 tuổi, quê An Giang) có 4 người con, đã ly hôn chồng nhiều năm. Hiện, người này sống cùng em L.

Cách đây chừng 1 năm, bà Kim L có tình cảm với ông M và đưa về chung sống với 2 mẹ con tại phòng trọ trên.

Ông M làm phụ hồ, còn bà Kim L làm công nhân.

Vài ngày trước, bà Kim L về quê làm giấy tờ, để lại em L ở cùng phòng trọ với ông M. Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.