un-tac-m5-copy-1.jpg

14h ngày 14/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), dòng ô tô, xe máy ùn ùn đổ vào trung tâm thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.

W-un-tac-m5-3-3.jpg
W-un-tac-m5-1-5.jpg

Ghi nhận tại nút giao đường Đỗ Mười - Giải Phóng (đoạn trước cửa bến xe Nước Ngầm), hàng dài phương tiện bị dồn ứ khoảng 1km. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc gồm vali quần áo, túi xách...

Anh Mạnh Huy (quê Hà Nam) cho biết: "Mai là ngày làm việc đầu tiên trong năm nên tôi quyết định lên sớm để dọn dẹp nhà cửa. Trên đường đi cũng khá đông phương tiện, càng vào gần trung tâm thành phố thì tình trạng ùn tắc càng kéo dài".

img-9088-1.jpg

Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ phân luồng, điều tiết giao thông và sẵn sàng xử lý sự cố trên tuyến.

W-un-tac-m5-11-1.jpg
W-dji-0622-3.jpg

Đường vành đai 3 trên cao (đoạn qua Khu đô thị Linh Đàm), dòng ô tô bị dồn ứ, di chuyển chậm theo cả hai chiều ra và vào thành phố.

W-un-tac-m5-10-3.jpg

Đến 16h, lượng ô tô dồn về đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tiếp tục tăng cao, CSGT phải phân luồng xe đi vào làn khẩn cấp để giảm ùn tắc.

W-un-tac-m5-14-3.jpg

Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi khi phải chờ đợi trên xe để vượt qua đoạn đường ùn tắc khoảng 3km.

un-tac-m5-9-5.jpg

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), về tình hình giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo, lưu lượng phương tiện tăng cao, nhất là các ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết, dẫn đến ùn ứ tại các tuyến ra vào cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM và các tuyến cao tốc.

Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện nắm tình hình, bố trí phương tiện cẩu kéo cứu hộ; phối hợp phân luồng từ xa, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án của Cục CSGT, nên tình hình trên các tuyến được khắc phục nhanh hơn, sớm đưa tình trạng giao thông trở lại ổn định, bình thường.

Hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết
Cũng theo thống kê, CSGT các địa phương đã huy động gần 120.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát; đã xử lý hơn 71.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền 182,4 tỷ đồng; tạm giữ 1.864 ô tô, 34.082 xe máy; 140 phương tiện khác; tước gần 19.000 giấy phép lái xe các loại.

Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao như TP.HCM 5.270 trường hợp, Đồng Nai 3.538; Bắc Giang 2.281; Hà Nội 2.209...

Về xử lý vi phạm nồng độ cồn, trong 7 ngày nghỉ Tết, CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như: TP.HCM 2.576 trường hợp, Hà Nội 1.167, Đồng Nai 1.060...