Trong ngày 21/6, thời tiết tại Hà Nội ghi nhận nắng nóng đỉnh điểm lên tới 40 độ. Người lao động vất vả mưu sinh dưới thời tiết khắc nghiệt.

{keywords}
Người dân nép vào bóng cây để chờ đèn tín hiệu giao thông trên đường phố Hà Nội 
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều người làm việc dưới cái nắng lên tới 40 độ ở Hà Nội 
{keywords}
Dùng ô để giảm bớt cái nắng

Từ 12h - 13h, tuyến đường Phạm Hùng ít người qua lại. Gầm cầu vành đai 3 trở thành nơi ẩn náu của nhiều người lao động.

Chị Hường (quê Lào Cai) làm lao động tự do cho biết, chị đi làm từ 5h tới 11h nắng nóng gay gắt không thể làm tiếp được.

"Nắng cháy da, cháy thịt nhưng vẫn phải đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi tranh thủ lúc trưa nghỉ một lát cho lại sức”, chị Hường chi sẻ.

{keywords}
Người dân tìm bóng cây bên đường để nghỉ ngơi buổi trưa 
{keywords}
Nhiều công nhân lao động nghỉ ngơi ở gầm cầu 

Nhiều người làm nghề ship hàng áp dụng đủ mọi cách để hạn chế bớt cái nắng gay gắt.

“Mọi người đặt hàng ăn trưa nên chúng tôi phải ra đường lúc nắng nhất. Anh em đa số đều mặc kín từ đầu tới chân để tránh bị nắng bỏng da. Có người vặt thêm lá cây cài lên người như du kích nguỵ trang”, anh Hào một người giao hàng chia sẻ.

Là lực lượng luôn phải túc trực trên các tuyến đường, những ngày này, các chiến sĩ CSGT rất vất vả khi vừa phải đảm bảo điều tiết an toàn giao thông vừa chống chọi với cái nóng.

“Thời tiết nắng nóng, nhiều người tham gia giao thông phóng đi vội vàng, không tuân thủ luật giao thông nên lực lượng luôn phải tập trung để đảm bảo an toàn giao thông”, cán bộ CSGT Đội 6 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) chia sẻ.

{keywords}
Lực lượng CSGT làm việc dưới cái nắng gay gắt 

Theo dự báo, từ ngày 22/6, nắng nóng suy giảm ở Bắc Bộ và có khả năng kết thúc vào ngày 23/6.

Nắng nóng cục bộ với nhiệt độ xấp xỉ 41-42 độ còn diễn ra ở Bắc Bộ

Nắng nóng cục bộ với nhiệt độ xấp xỉ 41-42 độ còn diễn ra ở Bắc Bộ

Dự báo năm nay khu vực Bắc Bộ nắng nóng không gay gắt và kéo dài như trong năm 2020. Tuy nhiên, vẫn có khả năng sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt mức xấp xỉ 41-42 độ.

Nhị Tiến