Đại úy Lô Anh Tú 3 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2023-2025) và được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu”; được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An tặng nhiều Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Môn Sơn (Nghệ An) - nơi ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên của miền Tây xứ Nghệ (4/1931), Lô Anh Tú (SN 1994, dân tộc Thái) luôn ước mơ được khoác lên mình áo lính, góp sức nhỏ bé giữ gìn bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.
Năm 2010, anh được tuyển chọn học lớp thiếu sinh quân tại Trường Quân sự Quân khu 4; sau khi tốt nghiệp, tiếp tục được đào tạo sĩ quan tại Học viện Biên phòng. Tháng 9/2019, Lô Anh Tú nhận công tác tại Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, sau đó về Đồn Biên phòng Tam Hợp (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) - địa bàn rừng núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Trên cương vị Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, đồng thời là Phó Bí thư Chi đoàn, Đại úy Lô Anh Tú luôn là cán bộ trẻ tiên phong, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Anh xác định, người lính biên phòng không chỉ bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới mà còn góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân ở vùng biên.
Cùng đồng đội, Đại úy Tú bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chỉ huy đơn vị triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ. Trong mỗi chuyên án, vụ án, anh chủ động đề xuất phương án đấu tranh, trực tiếp đảm nhiệm mũi “đánh chính”, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị.
Trong năm 2025, anh đã trực tiếp phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) truy xét, bắt giữ một đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy bị triệt phá tại Quỳnh Lưu (4/2025), thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin. Đồng thời, tham gia đấu tranh, bắt giữ 14 vụ/18 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 90.000 viên ma túy tổng hợp, gần 200 gam heroin cùng nhiều tang vật như ô tô, xe máy, súng tự chế, điện thoại di động.
Ngoài ra, anh cùng đồng đội phát hiện, xử lý 12 vụ/17 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới, an ninh trật tự và khai thác lâm sản trái phép; thu giữ 4,8kg pháo nổ, 8,9m³ gỗ; vận động người dân tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng và 3 nòng súng tự chế.
Trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới, Đại úy Lô Anh Tú trực tiếp tham gia 6 đợt tuần tra đường biên, mốc giới, trong đó có 3 đợt tuần tra song phương với Đại đội Biên phòng 251 (tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào); tham mưu triển khai 18 kế hoạch tuần tra lưu động và phối hợp tổ chức 11 đợt tuần tra liên ngành, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội nơi biên cương Tổ quốc.

Không chỉ là “lính chiến” trên mặt trận phòng, chống tội phạm, Đại úy Lô Anh Tú còn được người dân vùng biên xem như “người con của bản làng”. Trên cương vị Phó Bí thư Chi đoàn, anh tham mưu Chi đoàn Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp Đoàn xã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hỗ trợ thu hoạch mùa màng, dựng nhà, phát quang hành lang giao thông; đồng thời vận động quyên góp hơn 300 triệu đồng giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Đại úy Tú là cầu nối triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hiệu quả như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với 1.500 suất quà; phối hợp Quỹ “Vạn dặm yêu thương”, “Ngôi nhà thiện nguyện” và Đoàn Trường Đại học Ngoại thương trao hàng trăm suất quà, áo ấm, thực hiện nhiều công trình, phần việc với tổng giá trị hơn 317 triệu đồng.
Ông Xồng Bá Chớ, Trưởng bản Phà Lõm (xã Tam Thái), chia sẻ: “Dân bản ai cũng quý mến chú Tú. Chú không chỉ giúp bà con làm nương, dựng nhà mà còn quan tâm đến việc học hành, áo ấm của con em chúng tôi. Dân bản xem chú như người thân trong gia đình”.
Với đồng chí, đồng đội, Đại úy Lô Anh Tú luôn giữ lối sống giản dị, gần gũi, gương mẫu; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ luật. Hạ sĩ Lang Công Ví, đoàn viên trẻ Đồn Biên phòng Tam Hợp, cho biết: “Anh Tú vừa nghiêm khắc trong công việc, vừa chân thành trong cuộc sống, là tấm gương để chúng tôi học tập”.
Những năm qua, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Tam Hợp dưới sự chỉ huy của Đại úy Lô Anh Tú luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Thượng tá Trương Tân Biên, Chính trị viên Đồn, đánh giá: “Đồng chí Lô Anh Tú là cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn xông xáo, nêu gương trong mọi nhiệm vụ”.
Ở tuổi 31, Đại úy Lô Anh Tú vẫn bền bỉ trên hành trình của người lính trẻ nơi biên cương, mỗi việc làm, mỗi đóng góp là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích vì bình yên biên giới, để người lính biên phòng mãi là điểm tựa tin cậy của đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc.
Lê Thạch