Video được kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc đăng tải những ngày gần đây cho thấy, lữ đoàn công binh thuộc Tập đoàn quân 71 của nước này đã đưa vào thử nghiệm một loại người máy phá bom mới.

{keywords}
Ảnh: Anhuinews

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, người máy trên trang bị 6 camera nên có thể quan sát toàn bộ môi trường tác chiến xung quanh, cũng như được lắp đặt nhiều thiết bị tiên tiến để xác định, phát hiện, vận chuyển hay rà phá vật liệu nổ.

Ngoài ra, người máy này có khả năng vượt qua những địa hình tác chiến phức tạp như đồi núi hoặc băng tuyết.

Một chuyên gia quân sự giấu tên nhận định, Trung Quốc đang đẩy mạnh việc cơ giới hóa, thông tin hóa và thông minh hóa cho các lực lượng vũ trang nước này như một phần công cuộc hiện đại hóa quân đội trước năm 2027. Trong đó, việc đưa vào tác chiến các người máy và thiết bị không người lái tự động hóa nắm vai trò rất quan trọng.

{keywords}
Ảnh: Anhuinews
{keywords}
Ảnh: Anhuinews
{keywords}
Ảnh: Anhuinews
{keywords}
Ảnh: Anhuinews

Video: JSTV

Tuấn Trần

Mỹ rút bớt khí tài ở Trung Đông, điều chuyển vị trí mới

Mỹ rút bớt khí tài ở Trung Đông, điều chuyển vị trí mới

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuyển một số khí tài, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và lực lượng khỏi Vùng Vịnh.

Hình ảnh Mỹ - Ấn Độ rầm rập tập trận chung trên biển

Hình ảnh Mỹ - Ấn Độ rầm rập tập trận chung trên biển

Theo trang Navy Military, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt đã cùng hải quân và không quân Ấn Độ tiến hành tập trận chung tại Ấn Độ Dương.