Bà Tôn Xuân Lan, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương, là người phụ nữ duy nhất trong số 25 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Theo Tân Hoa xã, bà Lan sinh tháng 5/1950 tại Nhiêu Dương, Hà Bắc. Năm 1969, bà tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, trường kỹ thuật công nghiệp Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh và bắt đầu làm việc tại nhà máy sản xuất đồng hồ Yên Sơn.

{keywords}
Bà Tôn Xuân Lan. (Ảnh: China.com.cn)

Sau đó, bà đã được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào tháng 5/1973 và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chi bộ đảng, đoàn thanh niên tại những nơi bà từng công tác.

Từ năm 1994 đến năm 2009, bà giữ các chức vụ Chủ tịch Công đoàn tỉnh Liêu Ninh, Phó bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh, Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh Liêu Ninh và Bí thư thành ủy Đại Liên trước khi trở thành Bí thư tỉnh ủy Phúc Kiến.

Trong thời gian công tác, bà Tôn Xuân Lan đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị và hoàn thành khóa đào tạo thạc sĩ tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Năm 2012 bà được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức Bí thư thành ủy Thiên Tân từ năm 2012 tới năm 2014. Từ năm 2014 đến nay, bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương.

Sầm Hoa

Tổng bí thư gửi điện mừng lãnh đạo Trung Quốc

Tổng bí thư gửi điện mừng lãnh đạo Trung Quốc

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cơ cấu cơ quan quyền lực nhất Trung Quốc 2017 - 2022

Cơ cấu cơ quan quyền lực nhất Trung Quốc 2017 - 2022

Dưới đây là danh sách 25 ủy viên trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CPC) khóa 19 sáng 25/7 đã công bố danh sách 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Khi ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc không bành trướng

Khi ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc không bành trướng

Trong báo cáo, ông Tập Cận Bình đã cam kết Trung Quốc sẽ kiên trì con đường phát triển hòa bình, vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng.

Tắc đường sang Trung Quốc, 4 triệu tấn lợn lo ế nặng

Tắc đường sang Trung Quốc, 4 triệu tấn lợn lo ế nặng

Một năm Việt Nam sản xuất hơn 4 triệu tấn thịt hơi, lớn hơn cả giá trị lúa gạo. Nhưng, nghịch lý là hiện nay chúng ta mới chỉ xuất khẩu được 20.000 tấn lợn sữa mỗi năm.