MC, diễn viên Ốc Thanh Vân và Đại Nghĩa có tên trong danh sách 102 người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 10/10.

Hai nghệ sĩ vui, xem đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến cho nghệ thuật sân khấu trên dưới 20 năm. 

MC, diễn viên Đại Nghĩa sinh năm 1978, từ tay trắng đi lên, trở thành "MC quốc dân" giàu có, đắt show hàng đầu. Ngày đặt chân vào trường sân khấu, anh chỉ còn vỏn vẹn 1 nghìn đồng trong túi, mua 1 bó rau muống nấu thành bữa cơm 3 món ăn cùng cha mẹ.

Suốt thời sinh viên, anh học giỏi nên nhận học bổng đều đặn, ngoài thời gian lên lớp tranh thủ đi múa, hát, làm hướng dẫn viên, tuyên truyền viên… kiếm thêm thu nhập. Nghệ sĩ từng đi diễn ở ngã tư đường, giữa chợ hay gầm cầu. 

Đại Nghĩa từng bước đi lên, cát-sê tăng theo thời gian, từ 20 nghìn đồng đến vài trăm nghìn, 1 - 2 triệu đồng/suất diễn tại các sân khấu kịch.

z4959282727021 ad9a1de7a48c4b7a3e2b503d01026995.jpg
MC Đại Nghĩa.

Khi cuộc sống ổn định, cha anh đổ bệnh nặng, mẹ đóng cửa tiệm may gia đình để vào bệnh viện chăm chồng, gánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai MC.

Đại Nghĩa thú nhận có thu nhập tốt vài năm gần đây nhờ gameshow truyền hình. Anh dùng những khoản dư lo cho cha mẹ, làm từ thiện, thỉnh thoảng mua cho bản thân vài món đồ.

Dù thành đạt và nổi tiếng, anh tự nhận mình xuất thân "4 không": không đẹp, không có tiền, không giỏi cũng không khéo léo. Thành quả hôm nay có được nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đại Nghĩa không quên quá khứ nghèo khổ nên không có thói quen tiêu xài xa xỉ. Anh kiếm tiền tỷ vẫn không mua xế hộp, hàng hiệu. Những năm gần đây, nghệ sĩ chuyên tâm tu tập Phật pháp, hành thiện tích đức.

Ốc Thanh Vân sinh năm 1984, là nghệ sĩ đa tài, hoạt động nhiều lĩnh vực như: MC, kịch nói, phim ảnh, lồng tiếng ngoài ra còn kinh doanh và dạy yoga. Từ nhỏ, chị được mẹ là giáo viên thanh nhạc cho đi học múa, piano và hát để bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật.

Ốc Thanh Vân đến với sân khấu kịch một cách tự nhiên. Chị tỏa sáng nhờ vai Thủy trong vở Người vợ ma, sau đó chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất của HTV Awards 2007.

z4959281493085 4074b7be7d7a94470a5430b2fd92fb8e.jpg
Diễn viên Ốc Thanh Vân.

Trong sự nghiệp, chị còn gặt hái nhiều thành tích như HCB Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009, HCV Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2012 và HCV Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018.

Khi gameshow truyền hình nở rộ, Ốc Thanh Vân là 1 trong những nghệ sĩ đắt show hàng đầu. Chị từng dẫn nhiều chương trình giải trí như Vì cuộc sống tươi đẹp, Chuyện phái Đẹp, Nào ta cùng hát, Cầu vồng nghệ thuật, Bước nhảy hoàn vũ...

Ngoài ra, ít người biết chị còn là diễn viên lồng tiếng, từng tham gia vào các bộ phim như Mèo đi hia, Cô gái xấu xí... 

Sau nhiều thị phi showbiz cũng như gây tranh cãi vì xuất hiện quá nhiều trên truyền hình, Ốc Thanh Vân dần "biến mất", những năm gần đây hoạt động nghệ thuật rất hạn chế. 

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ xoay quanh công việc dạy yoga, kinh doanh và chăm sóc chồng con. Mỗi ngày trôi qua, chị dạy các ca nối tiếp nhau, lo công việc ở cửa hàng rồi tranh thủ đưa đón con đi học, không còn thời gian đứng trước ống kính.

Theo Ốc Thanh Vân, quyết định buông bỏ guồng quay công việc trước đây mang lại cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc. Thỉnh thoảng, chị tham gia vài vở kịch, chương trình phù hợp nhưng không muốn thay đổi nhịp sống hiện tại. 

Đại Nghĩa trong vở 'Hé-lô ông thần!'

Mỹ Lê