Nhà mái Nhật là thiết kế du nhập từ Nhật Bản về Việt Nam. Đây là loại mái có độ dốc nhẹ, nên còn gọi được gọi là mái lùn. Mái nhà mở rộng ra các hướng khác nhau và được thiết kế lớp chồng lớp. 

Nhà mái Nhật ngói dốc. 

Hệ mái Nhật thường được chia ra thành 2 loại: Mái ngói dốc và ngói bằng bê tông:

Hệ mái ngói dốc: Có độ dốc gần tương tự như hệ mái Thái nhưng độ dốc nhỏ hơn và phát triển ra nhiều hướng bao gồm những hệ mái nhỏ giao mái lớn, xếp chồng lên nhau tạo cảm giác lượn sóng, bắt mắt.

Hệ ngói bằng: Không phải là hệ mái đổ bằng vuông vắn như những mẫu biệt thự hiện đại mà đây chính là một sự phá cách trong việc thiết kế hình khối mái. Mái được đổ rộng và dài ra bốn góc nhằm tránh nắng mưa. Kiểu mái này thể hiện được sự trẻ trung, tối giản nên được rất nhiều gia đình trẻ ưa chuộng.

Những mẫu nhà 2 tầng mái Nhật luôn đề cao sự đơn giản, tính tiện nghi mà không quá cầu kỳ, chất liệu sử dụng cũng rất đa dạng mà chi phí hợp lý, dễ tìm mua trên thị trường.

Ưu điểm mái Nhật

Mái Nhật cũng có dạng gần giống với kiểu mái Thái nhưng độ dốc của những mái nhà kiểu Nhật thấp hơn nhiều so với mái Thái (thường là < 40 độ). Đây là độ dốc vừa đủ để thoát được nước mưa và tạo một khuôn mái cân bằng, đồng đều.

Mái ngói dốc Nhật còn thể hiện sự độc đáo ở chỗ, là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách nhà mái Thái và mái ngói dốc châu Âu cổ điển. Sự khéo léo kết hợp cả 2 phong cách đã tạo nên một điểm nhấn ấn tượng cho ngôi nhà.

Nhà 2 tầng mái Nhật được ưa chuộng vì công năng tiện nghi. 

Với kiểu mái này, ta có thể vừa kết hợp những mẫu thiết kế tân cổ Pháp mang hơi hướng Âu Mỹ, vừa kết hợp với những thiết kế nhà cao tầng hiện đại. Kiểu mái này dù là mái dốc nhưng lại có độ bằng tương đối, luôn có độ bằng ở trên đỉnh chóp như một sự phá cách dễ chịu và thu hút những người yêu thích những thiết kế mới mẻ, lạ mắt. 

Mái bằng của những mẫu thiết kế nhà 2 tầng kiểu Nhật cũng khá khác biệt với những gì chúng ta đã nhìn thấy. Đó không phải là mái đổ bằng vuông vắn đường nét với ngôi nhà, mà mái bằng kiểu Nhật sẽ được đổ dài và rộng ra bốn góc để tránh mưa nắng, cho không gian nhà đẹp luôn được mát mẻ.

Một số mẫu nhà 2 tầng mái Nhật

1. Nhà mái Nhật hiện đại có gara ô tô

Thiết kế hiện đại, đơn giản, chi tiết không cầu kỳ mang đến tổng thể hài hòa. Ngoài khu vực ở, nhà có thêm gara để xe bên cạnh nhà, có mái che tránh mưa, nắng. Lớp mái với độ dốc cao giúp cho việc nước mưa tuôn xuống nhanh, tránh được việc thấm dột. Mặt khác đảm bảo được sự thông thoáng, mát mẻ xung quanh.

2. Nhà mái Nhật tân cổ điển

Thiết kế sắc sảo, chi tiết ở các cột, tường gây ấn tượng. Nhà có nhiều mặt thoáng nên không gây cảm giác bức bí, khó chịu như nhà ống, nhà phố. Phần mặt tiền có cấu trúc đăng đối được thiết kế tuân theo tỉ lệ vàng. Trong kiến trúc, từ việc phân bố cửa cổng giúp thuận lợi hơn cho việc di chuyển. Đồng nhất về toàn bộ hệ thống cửa chính và cửa sổ ở mỗi tầng lầu. Kiến trúc sư đã thiết kế, sử dụng chất liệu kính cường lực áp dụng cho toàn bộ hệ thống cửa.

3. Nhà mái Nhật đơn giản

Nhà mái Nhật đan xen chút kiến trúc châu Âu thiết kế đơn giản nhưng vẫn hút hồn. Công trình kết hợp hài hòa giữa thiết kế nhà ở và chỗ đậu xe ô tô rộng rãi. 

4. Nhà mái Nhật diện tích trung bình

Diện tích không quá rộng nhưng với thiết kế 2 tầng, nhà vẫn đủ không gian sống cho gia đình 4 người. Thiết lế chữ L tạo ra khoảng không đón gió và mái hiên mát mẻ. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung cho các thành viên trong gia đình. Tầng 2 là không gian nghỉ ngơi, thư giãn và trồng cây cảnh. 

5. Nhà mái Nhật có sân vườn lớn

Gia chủ chọn nhà mái Nhật với khu vực sân vườn lớn, gần gũi với thiên nhiên. Tận dụng tối đa chức năng khoảng không sử dụng. Hệ mái mở rộng ra nhiều hướng. Khả năng che nắng, mưa vì thế cũng được cải thiện.

6. Nhà mái Nhật có phòng thờ 

Các gia đình có người lớn tuổi thường đặt phòng thờ tại tầng trệt để tiện chăm sóc và thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên cũng rất nhiều chủ nhà quan niệm khi đặt ban thờ ở tầng 2 - là nơi thoáng đãng, sạch sẽ và yên tĩnh, sẽ trang nghiêm và bề thế hơn. Tuy nhiên, vị trí đặt phòng thờ ở tầng trệt hay tầng lầu không chỉ tuân thủ các yếu tố về phong thủy mà còn phù hợp cả về công năng sử dụng và thẩm mỹ, tính tiện nghi thuận lợi khi sinh sống trong ngôi nhà của mình. Vì vậy, gia chủ có thể dựa theo nhu cầu của mình để bố trí. 

7. Nhà mái Nhật có 4 phòng ngủ

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại và được xây dựng trên lô đất vuông với kích thước tương đối lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo mặt tiền đẹp và có nhiều cây xanh, kiến trúc sư đã dành một phần lớn làm cảnh quan, vườn cây và chỗ ngồi thư giãn, hóng gió. Khu nhà được đảm bảo đủ diện tích thiết kế 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 bếp+ăn, 1 khách. Ngoài sân vui chơi và chỗ để xe, gia chủ còn trang trí thêm tiểu cảnh, cây xanh hệ nhiệt đới để tạo được cảnh quan đẹp cho ngôi nhà. Cây xanh còn giúp lưu thông khí tốt hơn, đồng thời giúp cho không gian thêm phần thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà hiện lên một cách hài hòa, vững chãi nhờ tông màu trắng chủ đạo.

Quỳnh Nga